|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Startup sản xuất ô tô bay được rót nửa tỷ USD, sẽ bán xe thương mại sau 3 năm nữa

15:21 | 21/10/2021
Chia sẻ
Công ty HT Aero do Xpeng hậu thuẫn đã huy động được 500 triệu USD và đây cũng là thỏa thuận tài trợ lớn nhất châu Á cho một công ty startup với sản phẩm là ô tô bay.
Startup sản xuất ô tô bay của Trung Quốc huy động vốn 500 triệu USD - Ảnh 1.

Số vốn HT huy động được đạt mức kỷ lục khi so sánh với các startup ô tô bay khác trên toàn châu Á. (Nguồn: Getty Image).

HT Aero, một công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang phát triển ô tô bay cho biết họ đã huy động được 500 triệu USD từ một loạt các nhà đầu tư. Đây là số tiền nhiều nhất đối với bất kỳ công ty khởi nghiệp vận tải hàng không đô thị nào ở châu Á, South China Morning Post đưa tin.

HT Aero có trụ sở tại Quảng Châu và một công ty con của Xpeng Motors (công ty được cho là đối thủ đáng gờm của Tesla) cho biết họ đang cố gắng để các phương tiện của mình được cơ quan quản lý chứng nhận đủ điều kiện bay.

Không giống như nhiều đối thủ đang nhắm đến khách hàng doanh nghiệp, HT cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào các cá nhân và hy vọng sẽ tung ra chiếc xe bay thương mại đầu tiên vào năm 2024.

"Sứ mệnh của chúng tôi luôn là khám phá các giải pháp di chuyển hiệu quả, an toàn và trung hòa với carbon, vượt ra ngoài các phương tiện chạy bằng điện thông minh hiện có", người sáng lập kiêm giám đốc điều hành He Xiaopeng cho biết trong một tuyên bố hôm 19/10. "Những gì chúng ta đang thấy là sự tích hợp 3 động lực của tính di động thông minh - công nghệ đột phá, nguồn năng lượng mới và sản xuất hàng loạt".

Việc kêu gọi vốn đầu tư của HT đã củng cố nỗ lực của Xpeng trong việc tạo ra một hệ sinh thái riêng khi sự phát triển công nghệ của pin, lái xe tự hành và khoa học vật liệu ngày càng xác định tương lai của vận tải.

IDG Capital, 5Y Capital và Xpeng là những nhà đầu tư hàng đầu trong hoạt động tài trợ Series A của HT. Năm nhà đầu tư khác - Sequoia Capital, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures và Yufeng Capital cũng tham gia rót vốn.

Tiềm năng thị trường lớn

Di chuyển hàng không đô thị tập trung vào kết nối trên không trong và xung quanh các thành phố. Những phương tiện eVTOL (cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) sẽ bổ sung vào những lựa chọn giao thông công cộng hiện có và cho phép hành khách tránh được tắc đường, tắc nghẽn giao thông nói chung.

Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp eVTOL đang hướng tới việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp khi họ phát triển những chiếc ô tô bay thế hệ tiếp theo với tính năng đảm bảo an toàn và thông minh.

"Mô hình thế hệ tiếp theo của chúng tôi sẽ là một phương tiện bay và ô tô được tích hợp hoàn toàn, được thiết kế cho cả việc di chuyển trên không ở độ cao thấp và lái xe đường bộ", ông Zhao Deli, người sáng lập và chủ tịch của HT cho biết trong tuyên bố. "Chúng tôi đang lên kế hoạch triển khai chính thức vào năm 2024".

Hồi tháng 9 năm ngoái, công ty cơ động hàng không đô thị này đã trình làng một chiếc xe ô tô bay nguyên mẫu được gọi là Kiwigogo tại triển lãm Auto China 2020 ở Bắc Kinh. Phương tiện bay giống máy bay không người lái, được trang bị 8 động cơ phản lực cánh quạt và thiết kế để bay ở độ cao từ 5 mét đến 25 mét.

Một loạt các công ty khởi nghiệp đang phát triển ô tô bay, đặt cược vào tương lai của khả năng di chuyển trên không – hoặc ít nhất là một phần.

Lilium, một công ty của Đức cũng đã hoàn thành việc gây quỹ 830 triệu USD trong một thương vụ mua lại công ty có mục đích đặc biệt (SPAC) trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq hồi tháng 3/2021. Công ty khởi nghiệp taxi điện của Mỹ Joby cũng đã huy động được 1,6 tỷ USD trong một thỏa thuận SPAC khác một tháng trước đó.

Volocopter, một nhà phát triển ô tô bay khác của Đức và là đối tác của Zhejiang Geely Holding Group cũng đang tìm cách vận hành các dịch vụ taxi bay của mình tại Trung Quốc.

HT được thành lập vào năm 2013 có một đội ngũ 500 chuyên gia làm việc trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp, cơ khí kết cấu, hệ thống nhúng và điện tử hàng không tích hợp. Nhà sản xuất ô tô điện Xpeng, có trụ sở tại Quảng Châu – công ty mẹ của HT là một trong 3 đối thủ lớn của Trung Quốc của Tesla, cùng với NIO có trụ sở tại Thượng Hải và Li Auto ở Bắc Kinh.

Nhà sản xuất ô tô bay đã nhận được tiền đầu tư từ gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba Group Holding và nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi. Vào tháng 7, Xpeng đã huy động được 14 tỷ đô la Hồng Kông (1,8 tỷ USD) trong lần niêm yết sơ cấp thứ hai tại Hồng Kông, chưa đầy 12 tháng sau đợt IPO đầu tiên 1,72 tỷ USD và lần bán thêm 2,48 tỷ USD tại New York.

Thu Phương