|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Startup fintech đạt định giá trên 2 tỉ USD chỉ sau 2 năm của hai nhà sáng lập tuổi đôi mươi

14:51 | 03/07/2019
Chia sẻ
Brex, công ty fintech do hai sinh viên Đại học Stanford nghỉ ngang sáng lập, hiện được định giá 2,6 tỉ USD.

Thậm chí chưa học xong một năm đại học, thế nhưng Henrique Dubugras, 23 tuổi; và Pedro Franceschi, 22 tuổi, đã có được những trải nghiệm tương đương nhiều nhân vật kì cựu ở Thung lũng Silicon.

Họ là người sáng lập và lãnh đạo của Brex Inc, một startup trong lĩnh vực tài chính mới đây đã đạt định giá 2,6 tỉ USD. Dubugras mới chỉ 14 tuổi khi anh lập ra công ty đầu tiên của mình chuyên phát triển trò chơi trực tuyến, nhưng bị yêu cầu đóng cửa vì vi phạm bản quyền.

brex

Henrique Dubugras và Pedro Franceschi. (Ảnh: TechCrunch)

Sau đó, anh hợp tác cùng Franceschi cho một thương vụ khác – công ty xử lý thanh toán Pagar.me với nhân sự tăng lên 150 người khi họ bán nó vào năm 2016. Cặp đôi này cùng ghi danh vào Đại học Stanford nhưng nghỉ ngang khi chưa học xong năm đầu để thành lập Brex.

Brex, với sản phẩm đầu tiên ra mắt hồi năm ngoái, đã đưa hai người sáng lập của mình vào danh sách những doanh nhân giàu có nhất – ít nhất là trên giấy tờ. Tính đến hiện tại, cổ phần trong công ty này của mỗi người đã lên tới 340 triệu USD, theo một báo cáo của EquityZen.

Brex, được sáng lập hai năm trước đó, trở thành một trong những công ty Mỹ đạt định giá nhiều tỷ USD nhanh nhất. Theo PinchBook, vào năm 2017, giá trị của Brex mới dừng lại ở mức 25 triệu USD thế nhưng những con số trong vòng gọi vốn gần nhất đã đưa định gía của nó lên mốc trên 2 tỉ USD.

Sản phẩm chính của công ty này là một thẻ tín dụng cho startup và nhân viên của họ dựa trên dữ liệu thời gian thực, thay vì cách đánh giá điểm tín dụng truyền thống. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của Brex, theo cách những nhà đồng sáng lập nói, chính là tiềm năng mở rộng vào các lĩnh vực khác.

Công ty này mới đây cũng giới thiệu thẻ tín dụng cho các công ty khoa học đời sống và thương mại điện tử. Bên cạnh sản phẩm thẻ cho startup, Brex cũng lên kế hoạch mở rộng tới khách hàng LÀ công ty lớn với sản phẩm thẻ, điểm thưởng và quản lý chi tiêu.

Brex từ chối bình luận thêm về những kế hoạch này. Tuy nhiên trước đó, Dubugras nói mảng kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử của hãng này đã mang về tới một phần ba doanh thu của Brex.

Thái Sơn