|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

22:39 | 28/11/2022
Chia sẻ
Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings của Mỹ vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ cho năm tài chính 2022-23 từ 7,3% xuống 7%.

S&P lưu ý rằng nền kinh tế Ấn Độ dựa vào nhu cầu trong nước sẽ ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu. Louis Kuijs, nhà kinh tế phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của S&P Global Ratings cho biết: "Suy thoái toàn cầu sẽ ít ảnh hưởng hơn đến các nền kinh tế phụ thuộc vào nhu cầu trong nước như Ấn Độ".

Vào tháng 9/2022, S&P đã dự báo nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7,3% trong năm tài chính hiện tại và 6,5% trong năm tài chính 2023-24.

Theo báo cáo của Press Trust of India (PTI), nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 8,5% trong năm 2021. Lạm phát trung bình dự kiến ở mức 6,8% trong năm tài chính hiện tại và lãi suất chuẩn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (ngân hàng trung ương) sẽ tăng lên 6,25% vào tháng 3/2023.

Báo cáo cũng cho biết thêm, lạm phát bán buôn và bán lẻ của Ấn Độ đã giảm trong tháng 10/2022 sau khi duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian của năm, chủ yếu do sự gián đoạn chuỗi cung ứng sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine (U-crai-na) vào tháng Hai./

Vân Anh (Theo THX)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.