|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

S&P 500 lên đỉnh phiên thứ 7 liên tiếp sau báo cáo việc làm tươi đẹp

07:14 | 03/07/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/7 tăng điểm trên diện rộng và chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới sau khi báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy thị trường lao động đang phục hồi nhanh chóng.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,75% lên 4.352 điểm, chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,81% lên đỉnh mới 14.639 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 153 điểm lên 34.786 điểm.

Đây là phiên tăng điểm và lập kỷ lục thứ 7 liên tiếp của S&P 500, chuỗi đi lên dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. 

Theo CNBC, các cổ phiếu công nghệ diễn biến tích cực đã hỗ trợ cho thị trường chung trong ngày 2/7, cụ thể như Apple và Salesforce tăng lần lượt 2% và 1,3%. Microsoft vọt lên 2,2%.

Tính chung cả tuần qua, Nasdaq tăng gần 2%, S&P 500 và Dow Jones thêm lần lượt 1,7% và 1%. Nhiều nhóm cổ phiếu đóng cửa trên đỉnh lịch sử vào phiên 2/7, bao gồm công nghệ và y tế.

S&P 500 lên đỉnh phiên thứ 7 liên tiếp sau báo cáo việc làm tươi đẹp - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong hai ngày 1/7 và 2/7. (Nguồn: CNBC).

Thị trường chứng khoán Mỹ lên cao trong bối cảnh nhiều số liệu kinh tế khả quan được công bố, gần đây nhất là báo cáo việc làm hôm cuối tuần 2/7.

Cục Thống kê Lao động cho biết trong tháng 6, nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 850.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo 706.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra, đồng thời tăng mạnh so với mức 583.000 trong tháng 5.

Ông James McCann, Phó Giám đốc nghiên cứu kinh tế của công ty quản lý quỹ Aberdeen Standard Investments nhận định: "Báo cáo việc làm tháng 6 rất tích cực và nên được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang cải thiện nhanh chóng".

Ngoài việc làm tăng thêm, tiền lương trung bình cũng tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, khớp với kỳ vọng của các chuyên gia.

Song Ngọc