|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

‘Sốt’ đất ven Đà Nẵng: Hàng trăm ki ốt của cò đất nhận tối hậu thư

20:59 | 03/04/2019
Chia sẻ
Để tránh tình trạng giao dịch đất đai trái phép và trật tự xã hội, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân tháo dỡ các ki ốt bất động sản trái phép.

Ông Nguyễn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa thông báo việc tháo dỡ các điểm quảng cáo kinh doanh bất động sản trái phép trên địa bàn.

Theo văn bản thông báo, thị xã Điện Bàn yêu cầu các tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán, ki ốt, container… trái phép trên vỉa hè, lề đường, đất các dự án liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn thị xã, phải khẩn trương tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả nguyên hiện trạng trước ngày 12/4.

‘Sốt’ đất ven Đà Nẵng: Hàng trăm ki ốt của cò đất nhận tối hậu thư  - Ảnh 1.

Hàng trăm ki ốt bất động sản trái phép mọc lên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


“Nếu quá thời hạn mà tổ chức, cá nhân vi phạm chây ì, không chấp hành thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý hành chính, tháo dỡ. Mọi thiệt hại tổ chức, cá nhân vi phạm tự chịu trách nhiệm”, thông báo nêu rõ.

UBND thị xã Điện Bàn giao trách nhiệm UBND các xã, phường theo dõi việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn quản lý.

Chiều 1/4, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành tháo dỡ các ki ốt bất động sản trái phép trên địa bàn thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành…

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ tết Nguyên Đán đến nay, do việc sốt đất trên địa ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Nam thì hàng trăm ki ốt, liều quán, container bất động sản trái phép mọc lên.

Lê Bằng

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?