|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sở thú lâu đời nhất Sài Gòn lãi kỷ lục quý đầu năm

17:38 | 31/05/2024
Chia sẻ
Chủ quản Thảo Cầm Viên đạt lợi nhuận sau thuế hơn 4,4 tỷ đồng, bằng một nửa số lãi năm ngoái và cao hơn mức cả năm từ 2022 về trước.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên đạt doanh thu hơn 35,2 tỷ đồng. 67% trong đó đến từ doanh thu vé vào cổng. Đây là năm thứ tư công ty áp dụng giá vé 40.000 đồng với trẻ em và 60.000 đồng với người lớn, tăng 10.000 đồng so với trước đây.

Ngoài bán vé, Thảo Cầm Viên còn có doanh thu từ giải khát - ẩm thực, trò chơi, giữ xe...

Giá vốn bán hàng tương đương ba phần tư doanh thu. Trừ đi phần này, Thảo Cầm Viên lãi gộp hơn 9,8 tỷ đồng. Công ty không tốn chi phí tài chính và bán hàng, chỉ trả gần 5,7 tỷ đồng cho chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tổng lại, Thảo Cầm Viên có hơn 4,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty không công bố kết quả kinh doanh của quý cùng kỳ 2023. Tuy nhiên con số này đang cao hơn lợi nhuận cả năm từ 2022 về trước.

Công ty công bố số liệu tài chính hàng năm từ 2014 với mức lỗ nặng hơn 35 tỷ. Thảo Cầm Viên có lãi trở lại từ năm sau đó nhưng nhỏ giọt chỉ vài trăm triệu đến hơn tỷ đồng, riêng năm 2020 lợi nhuận âm hơn 1,6 tỷ.

Năm ngoái, công ty báo lãi khoảng 8,4 tỷ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Như vậy, lợi nhuận quý đầu năm nay đang tương đương 52% của cả năm 2023.

Tính đến cuối năm ngoái, Thảo Cầm Viên có vốn chủ sở hữu hơn 830 tỷ đồng, trong đó hơn 12 tỷ là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Tổng tài sản đạt 846 tỷ đồng. Nợ phải trả quanh 15 tỷ đồng, phần lớn là các khoản phải trả người lao động.

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên là doanh nghiệp 100% vốn thuộc Ủy ban Nhân dân TP HCM, vận hành công trình cùng tên tại trung tâm quận 1. Được xây dựng từ năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, Thảo Cầm Viên sau đó được người dân TP HCM quen gọi là Sở thú. Công trình có tuổi đời 160 năm được xây dựng cùng thời với Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và được Đô đốc Toàn quyền Đông Dương Pierre-Paul De La Grandière kỳ vọng trở thành nơi bảo tồn động thực vật, phục vụ các công trình nghiên cứu khoa học.

Là một trong những công viên lớn nhất nước, nơi đây có hơn 1.000 động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây gỗ thuộc 260 loài, hàng chục loại lan nội địa, xương rồng, bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích hơn 17 ha... Từ năm 2015, Thảo Cầm Viên hoạt động tự chủ hoàn toàn về tài chính, ngân sách không hỗ trợ.

 

Tất Đạt