|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Số đơn xin thất nghiệp lần đầu ở Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp

22:43 | 08/04/2021
Chia sẻ
Báo cáo ngày 8/4 của Bộ Lao động Mỹ cho hay, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ đã tăng lên 744.000 đơn vào tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.
Số đơn xin thất nghiệp lần đầu ở Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Người Mỹ xếp hàng xin trợ cấp thất nghiệp. (Ảnh: Reuters).

Cụ thể, trong tuần kết thúc vào ngày 3/4/2021, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã tăng 16.000 người so với mức đã điều chỉnh của tuần trước đó là 728.000 người.

Trong tuần kết thúc ngày 27/3/2021, lượng người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm so với tuần trước đó, xuống mức đã qua điều chỉnh là 658.000 người, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường của Chính phủ trong tuần kết thúc vào ngày 27/3 giảm 16.000 người, còn 3,7 triệu người.

Mùa Xuân năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nền kinh tế Mỹ đình trệ đã ảnh hưởng mạnh tới lực lượng lao động, khiến số đơn xin thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã tăng 3 triệu người, lên mức kỷ lục 3,3 triệu đơn trong tuần kết thúc vào ngày 21/3/2020 và sau đó tăng gấp đôi để đạt mức kỷ lục 6,87 triệu đơn  trong tuần kết thúc vào ngày 28/3/2020.

Tuần trước, Bộ Lao động Mỹ cho biết, các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 916.000 việc làm trong tháng 3/2021, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6%.

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu định kỳ 6 tháng một lần của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ giảm xuống 5,% vào cuối năm nay và 4,4% vào cuối năm 2022.

Minh Trang