|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Số chuyến bay giảm xuống đáy mới

12:12 | 24/08/2021
Chia sẻ
Trong tháng từ 19/7 đến 18/8, các hãng hàng không Việt Nam khai thác tổng cộng 1.546 chuyến bay, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Số chuyến bay giảm xuống đáy mới - Ảnh 1.

Vietnam Airlines đưa hàng nghìn sinh viên, giảng viên Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TP HCM để chống dịch COVID-19. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Theo số liệu của Cục Hàng không, từ 19/7 đến 18/8, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khai thác 1.025 chuyến bay, giảm 47% so với tháng liền trước; Vietjet vận hành 332 chuyến, giảm 31%; Bamboo Airways 148 chuyến, giảm 86%. Pacific Airlines và Vasco mỗi hãng khai thác chưa đầy 20 chuyến, Vietravel Airlines tạm dừng hoạt động.

Tổng cộng, các hãng hàng không của nước ta vận hành 1.536 chuyến trong tháng qua, giảm 59% so với tháng trước đó và sụt 91% so với cùng kỳ 2020. Đây cũng là số chuyến bay thấp nhất của hàng không trong nhiều năm trở lại đây.

Số chuyến bay giảm xuống đáy mới - Ảnh 2.

Hàng không Việt Nam khai thác 1.546 chuyến bay trong giai đoạn 19/7 - 18/8/2021.

Dịch COVID-19 tại nhiều địa phương vẫn chưa được kiểm soát. Trong 5 ngày liên tiếp gần đây, số ca phát hiện dương tính đều trên 10.000 trường hợp. Các biện pháp giãn cách phải kéo dài và tăng cường hơn trước.

Vì vậy, hoạt động hàng không trong tương lai gần sẽ tiếp tục bị đình trệ. Hiện nay, các hãng bay chỉ còn thực hiện những chuyến đưa y bác sĩ, quân nhân, cảnh sát, ... đến các điểm nóng để chống dịch.

Đức Quyền