|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

SNE Research: Thị trường pin xe điện toàn cầu sẽ tăng trưởng lên 616 tỷ USD năm 2035

05:00 | 13/04/2023
Chia sẻ
Đến năm 2035, xe EV sẽ chiếm khoảng 90% tổng số xe bán ra trên toàn cầu, tương ứng với 80 triệu xe, theo SNE Research.

Thị trường pin xe điện (EV) toàn cầu dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng lên 616 tỷ USD vào năm 2035, với việc sản xuất tại Trung Quốc có thể sẽ giảm mạnh trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đưa ra các chính sách cải cách liên quan đến xe EV, công ty nghiên cứu thị trường SNE Research vừa cho biết.

SNE Research dự báo thị trường pin xe EV đến năm 2035 sẽ tăng gấp 5 lần so với mức 121 tỷ USD dự kiến trong năm nay. Nhu cầu sản xuất pin cho xe EV dự kiến sẽ đạt 5,3 terrawatt giờ (TWh) trên toàn cầu vào năm 2035, so với mức 687 gigawatt giờ (GWh) được dự đoán trong năm 2023.

Báo cáo cho biết năng lực sản xuất kết hợp của các nhà sản xuất pin hàng đầu toàn cầu bao gồm LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. và SK On Co. của Hàn Quốc có thể sẽ ở mức 5 TWh vào năm 2035.

Theo khu vực, sản xuất pin xe EV ở Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm 31% sản lượng toàn cầu, tăng mạnh từ mức 6% hiện nay, báo cáo cho biết, do các nhà sản xuất pin đang tăng cường sản xuất trong khu vực này để đủ điều kiện nhận tín dụng thuế của Mỹ theo Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ.

Sản xuất ở châu Âu cũng sẽ tăng từ 12% lên 27% do Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh cải cách chính sách để thúc đẩy thị trường xe EV địa phương. Điều đó có thể sẽ làm giảm sản lượng ở Trung Quốc khoảng một nửa xuống còn 38% vào năm 2035, so với 75% trong năm 2022.

Đến năm 2035, xe EV sẽ chiếm khoảng 90% tổng số xe bán ra trên toàn cầu, tương ứng với 80 triệu xe, theo SNE Research.

Vân Anh

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.