|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Signo Land lỗ gần 163 tỷ đồng trong năm 2022, âm vốn chủ

08:17 | 16/05/2023
Chia sẻ
Signo Land đang có khoản nợ trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 30/6 tới đây.

CTCP Signo Land mới đây đã công bố tình hình tài chính năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 163 tỷ đồng (năm 2021 lãi hơn 16 triệu đồng).

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp âm hơn 138 tỷ đồng (đầu năm vẫn dương 24,4 tỷ đồng). Nợ phải trả hơn 1.066 tỷ đồng, giảm 304 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư nợ trái phiếu gần 1.062 tỷ đồng. Tính thời điểm đầu năm 2022, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này gấp gần 56 vốn chủ sở hữu. 

Ngày 31/12/2021, Signo Land đã phát hành thành công gần 1.367 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng (đáo hạn vào ngày 30/6/2023). Doanh nghiệp sau đó đã mua lại trước hạn 305 tỷ đồng.

Nguồn: HNX).

Thành lập vào tháng 10/2015, Signo Land tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216 (Bất động sản 216). Tháng 11/2019, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần với tên mới là CTCP Đầu tư 216. Ít ngày trước thương vụ trái phiếu nêu trên, hôm 24/12/2021, CTCP Đầu tư 216 đã đổi tên thành CTCP Signo Land.

Tính đến cuối tháng 11/2019, Signo Land có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Ông Nguyễn Cảnh Hùng (70%), ông Lê Huy Toàn (25%) và bà Nguyễn Hồng Kết (5%).

Trước đó, vào năm 2017, liên danh Bất động sản 216 và Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building tại thửa B, khu đất số 216, Trần Duy Hưng (Hà Nội). 

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 2.373 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 52.217 m2, gồm 288 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 800 tỷ đồng 

Tháng 8/2019, liên danh Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội đã có thông báo về việc chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của dự án nói trên cho CTCP Veracity.

Hà Lê