|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Shark' Bình nói về văn hóa quí người, tạm ứng niềm tin trong chiêu mộ nhân tài

18:36 | 04/06/2020
Chia sẻ
Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn công nghệ NextTech, khẳng định ông sẵn sàng tạm ứng niềm tin cho những tài năng để khởi nghiệp cùng họ.

Trong buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Cơ hội đổi mới và bứt phá doanh nghiệp trong khủng hoảng" hôm 1/6, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn công nghệ NextTech, đã nói về văn hóa đối xử với nhân tài.

Quý người là tư tưởng xuyên suốt của NextTech. Ông Bình nói rằng đội ngũ điều hành NextTech rất quí người tài.

"Hễ biết người tài ở đâu, chúng tôi sẽ cố gắng gặp họ để nói chuyện", ông Bình nói.

Tạm ứng niềm tin là điểm thứ hai trong văn hóa doanh nghiệp của NextTech. Ông Bình nói mọi cấp quản lí đều rất chân tình và tin người. Thậm chí đôi khi họ "hơi ngây thơ" vì tin người quá mức.

'Shark' Bình nói về văn hóa quí người, tạm ứng niềm tin trong chiêu mộ nhân tài - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, trong buổi tọa đàm "Cơ hội đổi mới và bứt phá doanh nghiệp trong khủng hoảng" hôm 1/6. Ảnh chụp màn hình.

"NextTech muốn trở thành Lương Sơn Bạc của giới startup. Chúng tôi luôn muốn mời mọi nhân tài ở mọi nơi về tập đoàn để thể hiện năng lực, cùng khởi nghiệp và cùng tạo ra những thứ mới. 

Chủ tịch của NextTech nhận định rằng, khi hệ sinh thái của tập đoàn đủ lớn, mọi dự án khởi nghiệp trong hệ sinh thái sẽ phát triển nhanh. Ông nêu ví dụ về vai trò của Trung Quốc trong đại dịch viêm phổi cấp COVID-19. 

"Khi COVID-19 bùng nổ, mọi người thấy rõ tầm quan trọng của Trung Quốc đối với hoạt động sản xuất của thế giới, bởi Trung Quốc là công xưởng khổng lồ, có năng lực sản xuất lớn. Mọi startup ở Trung Quốc luôn có thể tiếp cận nguyên liệu, công nghệ, nhân sự để cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong thời gian ngắn", ông Bình giải thích.

Mục tiêu của NextTech là tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp để startup có thể tạo ra sản phẩm sau 2-3 tháng thay vì một năm nhờ bệ phóng của cả hệ thống.

Là một trong những nhà đầu tư tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa ba, ông Bình từng nhận xét rằng một trong những vấn đề mà các startup Việt Nam gặp phải khi tham gia gọi vốn là "ngáo giá", thuật ngữ được ông nêu ra để nói đến "sự mơ mộng và viển vông về giá".

Khi nhận xét về mức định giá 250 tỉ của startup "Tối nay ăn gì", Shark Bình cũng thẳng thắn hỏi "em đến đây để đùa chúng tôi à" và "250 triệu anh cũng sẽ không đầu tư".

Dự án "Dr.Expedia" thậm chí đưa ra mức định giá khiến ông Bình thốt lên "không phải người của trái đất này".

Bên cạnh "ngáo giá", Shark Bình cũng nói các startup Việt Nam hay mắc phải các vấn đề liên quan đến việc sử dụng quá nhiều thuật ngữ trong khi không thực sự hiểu và sử dụng được mà ông gọi là "ngáo thuật ngữ."

Nếu theo dõi Shark Tank, không khó để nhận thấy các startup đang nhắc đến rất nhiều khái niệm như công nghệ mới như AI (trí tuệ nhân tạo), Smart Contract (Hợp đồng thông minh), Big Data (dữ liệu lớn) hay Blockchain (chuỗi khối). Tuy nhiên thực tế các Shark đều cho rằng các startup đang hiểu chưa đúng và lạm dụng thuật ngữ.

Ví dụ, trong trường hợp của dự án "Bất Động Sản Sạch", nhóm sáng lập cho biết sẽ sử dụng Big Data để "dạy" cho tính năng "Luật sư AI".

Tuy nhiên, sau khi trình bày, các Shark đều đồng ý quan điểm rằng những gì được trình bày chưa phải ứng dụng của AI mà chỉ đơn giản là số hoá tài liệu và là "small data" (dữ liệu nhỏ), theo Shark Bình. Người sáng lập Next Tech thậm chí còn gay gắt hơn khi hỏi, "Big Data ở chỗ nào, anh đến lấy với".

"Nếu như Shark Liên đến đây để chắp cánh và hỗ trợ startup, anh đến đây để ngăn cản", Shark Bình chia sẻ.

Theo ông, các startup nên mơ lớn nhưng hãy làm nhỏ để đảm bảo được nền móng vững chắc. Ông cũng khẳng định nếu startup làm được những thứ về AI, Big Data, Smart Contract, Blockchain… ông sẵn sàng đầu tư nhiều tiền, thậm chí "hàng triệu USD".

Nhạc Phong