|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sẽ ưu tiên phân bổ 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho TP HCM

15:56 | 02/07/2021
Chia sẻ
Đây là kế hoạch được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM diễn ra vào sáng 2/7.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sáng 2/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn rất khó lường và khả năng tiếp tục tăng. Phạm vi không chỉ trong TP HCM mà lan rộng ra các tỉnh thành lân cận.

"Sáng nay có 400.000 liều vắc xin về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chắc sẽ sử dụng cho TP. Chúng tôi cũng dự kiến phân bổ cho thành phố một số lượng lớn, gần một triệu liều thời gian tới", Zing News dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

Nhận định về tình hình dịch, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, từ 6h ngày 1/7 đến 6h ngày 2/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP đã ghi nhận 533 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

Trong đó, 460 trường hợp tại khu cách ly, khu phong tỏa, cách ly tại nhà đều xác định được nguồn nằm trong các chuỗi lây nhiễm trước đó; hai trường hợp phơi nhiễm, là dân quân trực khu phòng tỏa ở Quận 5 và thành phố Thủ Đức; 42 trường hợp phát hiện khi khám sàng lọc tại 15 bệnh viện.

Bộ Y tế sẽ ưu tiên, phân bổ số lượng lớn vắc xin phòng COVID-19 cho TP HCM - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại TP HCM. (Ảnh: Thanh niên).

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, TP đang trải qua hai đợt dịch từ ngày 26/5 đến 14/6 với sự bùng phát của chuỗi dịch điểm nhóm truyền giáo Phục hưng và từ 15/6 đến nay với nhiều chuỗi dịch trong cộng đồng. Đợt bùng phát dịch thứ 2 từ ngày 15/6, các ca bệnh chủ yếu ở khu nhà trọ, cụm dân cư, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng.

Mỗi ngày, TP ghi nhận từ 25 - 62 ca khám phát hiện qua khám sàng lọc, tổng cộng đã có 530 trường hợp phát hiện trong bệnh viện. Đây là những ca chỉ điểm từ đó tiến hành truy vết lại các ổ dịch ở các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất, chợ đầu mối…. 

Trên cơ sở dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo, phải phấn đấu, quyết tâm đến cuối tháng 7/2021, dịch bệnh giảm rõ, giảm sâu và đến tháng 8/2021 có thể khống chế dịch bệnh.

Tính đến 18h ngày 1/7, TP HCM có tổng cộng có 839.706 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó tại cộng đồng là 527.437 người và tại khu công nghiệp, khu chế xuất là 312.269 người. 

Ngoài ra, tính tới thời trưa 2/7, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 4571 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4, đứng thứ 2 cả nước về số ca nhiễm.

Cũng trong ngày 2/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, do nguồn cung khan hiếm vào thời điểm này, nên cao điểm vắc xin về Việt Nam là quý IV/2021. Dự kiến trong tháng 7 sẽ có khoảng 8 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam.

Phương Trang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).