Giai đoạn 2016 – 2018, chiến lược đầu tư vào những cổ phiếu có câu chuyện thoái vốn nhà nước như Sabeco, Vinamilk, Vinaconex đã mang lại mức sinh lợi tốt cho nhà đầu tư. Trong năm 2019, nhà đầu tư cần quan tâm đến như cơ hội thoái vốn nào?
SCIC đầu tư, góp vốn mua cổ phần của một số công ty kinh doanh bất động sản nhưng do các dự án chậm triển khai đã khiến số tiền đầu tư của SCIC bị tồn đọng nhiều năm.
Trong một báo cáo vừa hoàn thiện, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, "siêu tổng công ty" SCIC xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm chưa sát với thực tế, cơ cấu danh mục đầu tư chưa hợp lý, các khoản SCIC tự đầu tư cũng mang lại hiệu quả thấp.
Theo đó, SCIC dự kiến nhận được 627 tỉ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 của Vinamilk. Ngày đăng kí cuối cùng tạm ứng cổ tức là 31/12 và thanh toán vào ngày 28/2/2019.
Theo bản công bố thông tin chào bán phần vốn của SCIC tại VCG với sự tư vấn của tổ chức tư vấn phát hành là Cty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - SSI lập tháng 10/2018, danh mục các dự án đầu tư bất động sản mà VCG đang triển khai đầu tư không “khủng” như đồn đoán.
Công ty An Quý Hưng được cho là đã đấu giá thành công lô cổ phần Vinaconex trị giá gần 7.400 tỷ đồng và sẽ phải thanh toán cho bên bán là SCIC trước ngày 5/12.
Việc một doanh nghiệp "cá bé" nuốt trọn doanh nghiệp "cá lớn" qua những thương vụ đấu giá không còn là điều quá lạ lẫm, năm ngoái chứng kiến doanh nghiệp vài tháng tuổi Vietnam Beverage thâu tóm ông lớn ngành bia Sabeco; năm nay An Quý Hưng cũng bất ngờ trả giá "khủng" để có thể nắm quyền tại Vinaconex.
Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ là đơn vị quản lý gần 53,5% vốn Nhà nước tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thay vì Bộ Công Thương.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.