|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

SCIC muốn thoái toàn bộ 5,1 triệu cổ phần tại Angimex, giá khởi điểm 36.600 đồng/cp

08:23 | 08/12/2021
Chia sẻ
Toàn bộ hơn 5,1 triệu cổ phần tại Angimex thuộc sở hữu của SCIC sẽ được chào bán với giá khởi điểm là gần 187,6 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 36.600 đồng/cp.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã thông báo tổ chức đấu giá toàn bộ hơn 5,1 triệu cổ phần (28,2% vốn điều lệ) Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - Mã: AGM) thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đó, lô cổ phần này sẽ được chào bán với giá khởi điểm là gần 187,6 tỷ đồng, tương đương với xấp xỉ 36.600 đồng/cp. Buổi đấu giá được tổ chức vào ngày 28/12 tới đây.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 7/12, giá cổ phiếu AGM dừng ở mức 36.000 đồng/cp, tiếp tục đi ngang quanh vùng giá này trong vài tháng trở lại.

SCIC muốn thoái toàn bộ 5,1 triệu cổ phần tại Angimex, giá khởi điểm 36.600 đồng/cp - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu AGM thời gian gần đây. (Ảnh: TradingView).

Vào năm 2016, SCIC từng chào bán số cổ phần này với giá khởi điểm 19.000 đồng/cp, cao hơn đáng kể với thị giá cổ phiếu AGM khi đó. Buổi đấu giá đã không thể diễn ra khi hết thời hạn đăng ký mua mà không có nhà đầu tư nào tham gia.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Louis Holdings liên tục có động thái gom mua, tăng sở hữu tại Angimex. Từ ngày 5/11 - 3/12, Louis Holdings đã thực hiện mua vào gần 1,5 triệu cổ phiếu AGM (8,16% vốn điều lệ) trên tổng số 4 triệu cổ phiếu đăng ký. 

Do giá thị trường biến động nên không thể hoàn tất giao dịch khi đó, Louis Holdings mới đây đã tiếp tục đăng ký mua 2,7 triệu cổ phiếu AGM nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại Angimex lên 23%. Giao dịch này dự kiến được thực hiện từ ngày 9 - 20/12, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Bên cạnh đó, Louis Capital, một doanh nghiệp nghiệp khác trong hệ sinh thái Louis, cũng đang sở hữu gần 1,5 triệu cổ phần tại Angimex (8,16%).

Lê Huy

Những bước phi nước đại đang giúp ba chiến mã kinh tế vượt lên
Trong khi các cường quốc cũ như Đức hay Nhật Bản đang ngày càng trì trệ, một trục tăng trưởng mới đang hình thành từ Warsaw, New Delhi đến Jakarta. Không chấp nhận bị mắc kẹt trong "bẫy thu nhập trung bình", Ba Lan, Ấn Độ và Indonesia đang thực hiện những cú nhảy vọt bằng các chính sách phi truyền thống.