Kế hoạch đại tu kinh tế của Ảrập Saudi, kèm theo việc cắt giảm chi tiêu công, giảm tiền lương và tăng phí... đang tạo ra cơn chấn động tại quốc gia mà từ lâu người dân đã quen nhận được sự trợ cấp hậu hĩnh của nhà nước.
Là nước thâm hụt ngân sách nhiều nhất trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Arab Saudi dự tính áp dụng thêm các biện pháp khắc khổ trong năm nay, như bỏ các dự án trên 20 tỷ USD, đề ứng phó với tình trạng dầu mỏ mất giá.
Saudi Arabia và Nga đi đến thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ khi nhận thức được mức độ thiệt hại mà đà lao dốc của giá dầu gây ra cho nền kinh tế hai nước trong suốt hai năm qua.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.