|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sau lời kêu gọi từ Ukraine, Apple chính thức ngừng bán sản phẩm tại Nga

07:21 | 02/03/2022
Chia sẻ
Apple hôm thứ Ba đã chính thức thông báo ngừng bán sản phẩm tại Nga cũng như xóa một số ứng dụng truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát trên App Store.

Gã khổng lồ Apple của Mỹ đã ngừng bán các sản phẩm của mình thông qua Apple Store tại Nga. Công ty đã công bố quyết định của mình vào ngày 1/3, sau khi Nga bắt đầu tiến công vào Ukraine từ tuần trước. Điều này xảy ra khi nhiều doanh nghiệp phương Tây khác đang dần cắt đứt quan hệ với nước này, theo CNBC.

Tất cả sản phẩm của Apple trên trang chủ cửa hàng trực tuyến tại Nga của công ty đều được liệt kê là " hàng không có sẵn" để mua hoặc giao hàng trong nước. Trong khi đó, Apple không vận hành bất kỳ Apple Store vật lý nào tại Nga.

Cũng trong ngày 1/3, Apple cho biết rằng họ đã xóa các ứng dụng của hai kênh truyền thông RT News và Sputnik News do nhà nước Nga kiểm soát khỏi App Store của mình trên khắp thế giới, ngoại trừ Nga.

Sau lời kêu gọi từ Ukraine, Apple chính thức ngừng bán sản phẩm tại Nga - Ảnh 1.

CEO Tim Cook cho biết Apple sẽ ngừng bán sản phẩm tại Nga. (Ảnh: New York Post).

"Chúng tôi đã thực hiện một số hành động để phản ứng lại với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Chúng tôi đã tạm dừng tất cả việc bán sản phẩm ở Nga. Tuần trước, chúng tôi đã ngừng tất cả các hoạt động xuất khẩu vào kênh bán hàng của mình tại quốc gia này.

Apple Pay và các dịch vụ khác đã bị hạn chế. RT News và Sputnik News không còn có sẵn để tải xuống từ App Store bên ngoài lãnh thổ nước Nga. Chúng tôi cũng đã vô hiệu hóa cả sự cố về giao thông và sự cố trực tiếp trong Apple Maps ở Ukraine như một biện pháp phòng ngừa và an toàn cho công dân Ukraine", người phát ngôn của Apple chia sẻ trên kênh CNBC.

Việc Apple ngừng bán hàng tại Nga nêu bật những thách thức mà các công ty Mỹ phải đối mặt trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang. Các công ty phải đối mặt với những thách thức từ dịch vụ hậu cần, giá trị đồng rúp Nga giảm và việc khách hàng Nga phải thanh toán theo hình thức khác sau khi dịch vụ thẻ tín dụng của phương Tây bị hạn chế ở nước này.

Trước đó, ngày 26/2, Trong một bức thư gửi tới CEO Apple Tim Cook, Phó thủ tướng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov đã khẩn thiết đề nghị hãng Táo khuyết ngừng cung cấp dịch vụ cũng như các sản phẩm của hãng cho công dân Nga. Theo vị lãnh đạo Ukraine, đây có thể được xem là động thái ủng hộ lệnh trừng phạt từ Mỹ, đồng thời phản đối hành động vũ trang của Nga.

"Tôi khẩn thiết kêu gọi ông (Tim Cook - PV) và tôi chắc chắn ông sẽ hành động chứ không đứng nhìn, để bảo vệ Ukraine, châu Âu và nền dân chủ toàn cầu... Hãy ngừng cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Apple đối với Liên bang Nga, bao gồm cả việc chặn kết nối App Store", ông Mykhailo Fedorov viết trong bức thư được đăng tải trên trang Twitter cá nhân. Vị lãnh đạo Ukraine tag tài khoản Twitter của CEO Tim Cook trên bài viết.

"Chúng tôi chắc chắc hành động của ông sẽ giúp giới trẻ và người dân Nga thức tỉnh, chủ động đứng lên ngăn chặn hành động của quân sự của nước này", Phó thủ tướng Ukraine viết thêm.

Đáp lại, CEO Tim Cook cũng viết trên Twitter rằng Apple "đang làm tất cả những gì có thể vì đội ngũ của mình tại đó và sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại địa phương". CEO Apple bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và kêu gọi hòa bình giữa các bên.

Thực tế, Apple không phải là công ty Mỹ duy nhất ngừng bán các sản phẩm tại Nga. Tuần trước, một ông lớn khác trong ngành công nghệ là Dell cho biết họ đã tạm dừng bán hàng ở cả Ukraine và Nga. Nike cũng đã ngừng bán các sản phẩm ở Nga, theo một thông báo được đăng trên trang web của công ty. Hãng ô tô của Mỹ, Ford đã tạm dừng các hoạt động liên doanh ở Nga.

Quốc Anh