|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Sau huy động hàng trăm triệu USD vốn ngoại, nhà phát triển BĐS cao cấp SonKim Land tiếp tục phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu cho OCB

11:13 | 08/11/2019
Chia sẻ
SonKim Land, chủ các căn hộ cao cấp như GateWay Thảo Điền hay The Nassim nằm bên bờ sông Sài Gòn, vừa kết thúc hai đợt phát hành trái phiếu 400 tỉ đồng vào ngày 17/10 vừa qua.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land).

Thông tin được công bố cho thấy, chỉ trong ngày 17/10, SonKim Land đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 400 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chi nhánh TP HCM. Các trái phiếu này đều có kì hạn 5 năm và lãi suất cố định 9,5% mỗi năm.

Vào đầu tháng 8 năm nay, SonKim Land cho biết đã tiếp tục huy động thành công 121 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư EXS Capital, ACA Investments và Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore.

Với lần huy động vốn này, SonKim Land cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển các dự án bất động sản cao cấp tại Việt Nam, trong đó có bất động sản nhà ở, thương mại và nghỉ dưỡng tại TP HCM.

Trước đó ở hai năm 2013 và 2016, SonKim Land từng huy động lần lượt 37 triệu USD và 46 triệu USD từ EXS Capital.

Tại TP HCM, SonKim Land hiện sở hữu hàng loạt các dự án bất động sản cao cấp như GateWay Thảo Điền (quận 2), The Nassim (quận 2), The Metropole Thủ Thiêm (Khu phức hợp Sóng Việt, quận 2), Serenity Sky Villas (Điện Biên Phủ, quận 3).

Trong đó, dự án The Nassim do HongKong Land và SonKim Land hợp tác phát triển, là một trong những dự án có giá đắt đỏ bậc nhất thị trường nhà ở TP HCM vào năm 2014 với giá khởi điểm khoảng 2.700 USD/m2.

Nassim 2

Dự án The Nassim có giá khởi điểm 2.700 USD/m2 vào năm 2014. Ảnh: SonKim Land.

Ở phân khúc khách sạn và resort, SonKim Land sở hữu các thương hiệu như Oakwood Đô Thành (Cư xá Đô Thành, quận 3), Blue Ocean Resort (Mũi Né), Indochine Park Tower (số 1 Lê Quý Đôn, quận 3).

Riêng tại dự án Blue Ocean Resort, thông tin từ website của SonKim Land cho thấy công ty đã thoái vốn khỏi dự án này.

Ngoài ra, SonKim Land còn sở hữu hai cao ốc văn phòng Empress Tower (Hai Bà Trưng, quận 1) và Sentinel Place (41A Lý Thái Tổ, Hà Nội).

SonKim Land là thành viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Kim (SonKim Group), tiền thân của tập đoàn dệt may Đại Thành ra đời vào năm 1950.

Sau khi chuyển đổi mô hình từ năm 2005, SonKim Group hoạt động trong ba lĩnh vực chính là bán lẻ, bất động sản và truyền thông. Ở lĩnh vực bán lẻ, tập đoàn có 4 công ty con gồm: Sơn Kim Fashion, Liên doanh Quadrille&Vera, SB Furniture và VGS Shop.

Hiện nay, SonKim Group đã được chuyển giao cho thế hệ thứ ba quản lí do ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm Chủ tịch.

Về phía SonKim Land, đơn vị thành viên này được thành lập vào ngày 19/12/2007. Ban đầu, công ty do ông Trịnh Quốc Bảo (quốc tịch Mỹ) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Sau đó có thời gian ông Nguyễn Hoàng Tuấn đảm nhiệm các vị trí này.

Hiện nay, ông Han Suk Jung (quốc tịch Hàn Quốc) là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SonKim Land.


Nguyên Ngọc