|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sau dầu thô, Campuchia sẽ sản xuất vàng trong 2019

16:51 | 04/04/2019
Chia sẻ
Hôm 2/4, Bộ Khai thác và Năng lượng Campuchia cho biết hai công ty khai thác sẽ bắt đầu sản xuất vàng trong những tháng tới.

Theo ông Peng Navuth, Thứ trưởng Bộ Khai thác và Năng lượng Campuchia, công ty Mesco Gold, thuộc sở hữu của Ấn Độ, sẽ bắt đầu khai thác trong năm nay, trong khi Renaissance Minerals của Australia có thể sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Năm 2016, Mesco Gold (Campuchia) đã được cấp giấy phép khai thác thương mại đầu tiên tại mỏ vàng Phum Syarung của Ratanakkiri.

Renaissance Minerals (Campuchia), một công ty con của Emerald Resources NL, đã được cấp giấy phép khai thác vào năm 2018 với diện tích 11,5 km2 tại dự án vàng Okvau, ở quận Mondul Seima, Mondulkiri.

Ông Navuth không thể cung cấp ước tính về số lượng vàng sẽ được khai thác của mỗi công ty.

Sau dầu thô, Campuchia sẽ sản xuất vàng trong 2019 - Ảnh 1.

Lối vào một hầm mỏ tại tỉnh Ratanakkiri. Ảnh: Mai Vireak/Khmer Times.

Mạnh Saktheara, Bộ trưởng Bộ Khai thác và Năng lượng Campuchia, cho biết quốc gia này sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với giới đầu tư một khi họ thiết lập các hoạt động đào vàng và khai thác dầu.

"Một khi chúng tôi bắt đầu sản xuất vàng và dầu thô, nhiều công ty quốc tế sẽ muốn đầu tư vào lĩnh vực khai thác của chúng tôi", ông Mr Saktheara nói.

John-Paul Dau, Chủ tịch Angkor Gold, cho hay công ty của ông sẽ bắt đầu sản xuất vàng trong năm năm tới.

Angkor Gold nắm giữ 5 giấy phép thăm dò, 4 ở Ratanakkiri và một ở Mondulkiri, ông nói.

Angkor Gold, đã vào Campuchia một thập kỷ trước, dành 5 năm để khám phá các dự án dầu khí ngoài khơi.

"Đối với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, đây là một hành trình dài, nhưng Campuchia đang trở thành một quốc gia khai thác", ông nói với các phóng viên.

Bộ Khai thác và Năng lượng Campuchia đã cấp hơn 50 giấy phép thăm dò và 20 giấy phép khai thác, theo Khmer Times.

Lyly Cao