|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sau chấm dứt hoạt động chi nhánh, Hoa Sen chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

18:15 | 05/04/2019
Chia sẻ
Hoa Sen quyết định chấm dứt hoạt động hai văn phòng đại diện, một ở Hà Nội và một ở TP HCM.

Hôm nay ngày 5/4, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành nghị quyết về việc thông qua chủ trương liên quan đến hoạt động của các văn phòng đại diện trực thuộc công ty.

Cụ thể, HĐQT thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Hoa Sen tại Hà Nội với lí do "Tinh gọn, sắp xếp cơ cấu lại cơ cấu tổ chức của công ty". Các chức năng  của Văn phòng đại diện tại Hà Nội được giao cho Chi nhánh Thành phố Hà Nội thực hiện.

Văn phòng đại diện Hà Nội hiện đặt tại Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, do ông Nguyễn Trần Đại làm người đứng đầu.

HĐQT của Hoa Sen cũng thông qua chủ trương chấm dứt văn phòng đại diện số 2 tại TP HCM cùng với lí do nêu trên. Các chức năng của văn phòng đại diện này sẽ được giao cho văn phòng đại diện tại TP HCM thực hiện.

Văn phòng đại diện số 2 tại TP HCM có địa chỉ tại Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, phường Bế Nghé, quận 1, do bà Phạm Ngọc Hà làm người đứng đầu.

Sau chấm dứt hoạt động chi nhánh, Hoa Sen chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Hoa Sen - ông Lê Phước Vũ tham dự lễ khai trương một văn phòng đại diện của công ty ngày 22/7/2016. Ảnh: Hoa Sen.

Diễn biến gần đây, ngày 19/3, Hội đồng quản trị Hoa Sen đã ban hành nghị quyết về việc chấp thuận việc chấm dứt hoạt động 60 chi nhánh trực thuộc tại các tỉnh Hà Tĩnh, Yên Bái, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nội, Lai Châu, Hải Dương, Nam Định,…

Lí do chấm dứt hoạt động, theo Hoa Sen, là để triển khai lộ trình tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh Tỉnh. Các chi nhánh sau khi chấm dứt hoạt động sẽ được chuyển đổi thành Cửa hàng (dưới hình thức pháp lí là "Địa điểm kinh doanh") trực thuộc Chi nhánh Tỉnh.

Trước đó, Hoa Sen đã nhiều lần thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động hàng chục chi nhánh. Khi xuất hiện dư luận về việc Hoa Sen đóng cửa chi nhánh vì hoạt động kém hiệu quả, công ty khẳng định việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc về bản chất là hoạt động liên quan đến thủ tục pháp lý để chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối, không làm thay đổi số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên toàn quốc

Ngày 3/4 vừa qua, HĐQT Hoa Sen đã ban hành nghị quyết về việc thông qua chủ trương phát hành tối đa 500 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, kì hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu sẽ theo thỏa thuận và kết quả đàm phán với nhà đầu đầu tư. 

Y Vân