|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sau 5 năm đi hát và miệt mài check in sân golf, Hiền Hồ có khả năng lọt top triệu phú USD tại Việt Nam?

10:42 | 22/03/2022
Chia sẻ
Sinh năm 1997, ở độ tuổi còn tương đối trẻ, song nữ ca sĩ Hiền Hồ đã sở hữu khối tài sản ròng đáng ngưỡng mộ từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Hiền Hồ có lẽ là cái tên hot bậc nhất trên mạng xã hội trong thời gian gần đây sau vụ lùm xùm với ông Hồ Nhân - CEO Nanogen. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Hiền Hồ là một nữ ca sĩ tài năng với nhiều bản hit nhận được sự yêu thích của người nghe. Chính những bản nhạc trên kênh YouTube cá nhân đã giúp nữ ca sĩ kiếm được những khoản lợi nhuận lớn dù còn ở độ tuổi tương đối trẻ.

Theo ước tính của chuyên trang thống kê dữ liệu YouTubers.me, kênh YouTube cá nhân Hiền Hồ Official hiện có hơn 834.000 người đăng ký với tổng cộng hơn 438 triệu lượt xem cho 66 video. Cũng theo dữ liệu từ YouTubers.me, khối lượng tài sản ròng của Hiền Hồ tính đến thời điểm hiện tại cao nhất có thể lên tới gần 1 triệu USD.

Trong khi đó, chuyên trang phân tích dữ liệu mạng xã hội Social Blade chỉ ra rằng chỉ riêng kênh YouTube cá nhân cũng giúp Hiền Hồ thu về 811 USD – 13.000 USD mỗi tháng (18,5 triệu đồng – 297 triệu đồng), tương đương 9.700 USD – 155.800 USD mỗi năm (221 triệu đồng – 3,5 tỷ đồng).

Kiếm tiền khủng như Hiền Hồ: Có khả năng lọt top triệu phú USD tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Ước tính của YouTubers.me. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh nguồn thu từ YouTube, nữ ca sĩ 25 tuổi còn có các khoản thu nhập khác như diễn show, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu,…. 

Thời gian gần đây, Hiền Hồ còn khiến không ít người mãn nhãn với khối tài sản khủng của mình, thường được cô chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Theo những hình ảnh chia sẻ trên Facebook cá nhân và Instagram, Hiền Hồ sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu có giá đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu đồng đến từ các nhãn hàng như Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Chanel... Hầu hết các mẫu quần áo nữ ca sĩ này mặc đều đến từ Gucci, Balman, Chanel...

Năm 2020, nữ ca sĩ đã mua chiếc xế hộp trị giá 5 tỷ đồng. Một năm sau, 2021, Hiền Hồ lại gây sốt cộng đồng mạng khi đi nhận chiếc Mercedes-AMG G63 có giá lên tới 13 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe được nhiều sao Việt sử dụng như Sơn Tùng M-TP, Đàm Thu Trang, Đoàn Di Băng.

Như vậy, chỉ trong vòng hai năm, 2020 và 2021, Hiền Hồ đã tậu hai chiếc xe sang Mercedes-Benz với tổng giá trị lên đến gần 19 tỷ đồng.

Ca sĩ Hiền Hồ: Tuổi 25 đã sở hữu khối tài sản ròng đáng mơ ước, có thể lọt top hơn 70.000 triệu phú USD tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hiền Hồ sở hữu cả những chiếc xe đắt tiền như Mercedes G63. (Ảnh: Thanh Niên).

Vừa qua, công ty tư vấn dịch vụ bất động sản Knight Frank đã công bố Báo cáo Thịnh Vượng năm 2022. Theo đó, tính đến hết năm 2021, Việt Nam ước tính có 72.135 người thuộc nhóm HNWI (những người sở hữu khối tài sản ròng trị giá từ 1 triệu USD trở lên). Do đó, với giá trị khối tài sản ròng hiện tại, dựa trên ước tính của YouTubers.me, Hiền Hồ có thể nằm trong nhóm này.

Không chỉ riêng Hiền Hồ, nhiều ca sĩ Việt Nam cũng sở hữu khối tài sản ròng có giá trị khổng lồ. Cũng giống nữ ca sĩ 25 tuổi, những nghệ sĩ Việt khác cũng có nhiều nguồn thu khác nhau, trong đó bao gồm cả nguồn thu từ YouTube.

Chẳng hạn như ca sĩ Sơn Tùng M-TP, người đang sở hữu kênh YouTube có hơn 9,6 triệu người đăng ký với hơn 2,1 tỷ lượt xem. Theo ước tính của YouTubers.me, mỗi tháng, chỉ tính riêng nguồn thu từ YouTube cũng giúp chàng ca sĩ quê Thái Bình kiếm được khoảng 50.000 USD. Giá trị khối tài sản ròng cao nhất mà Sơn Tùng M-TP có thể nắm giữ lên tới hơn 5 triệu USD.

Một cái tên khác cũng sở hữu kênh YouTube với số lượng người đăng ký khủng, lên tới hơn 5,6 triệu người là J97 (Jack). Trung bình, J97 có thể kiếm được khoảng 30.000 USD mỗi tháng từ kênh YouTube cá nhân. Theo ước tính của YouTubers.me, J97 có thể sở hữu khối tài sản ròng có giá trị lên tới gần 1,5 triệu USD.

Giờ đây, với sự phát triển của mạng xã hội, giới ca sĩ càng có thêm cơ hội để kiếm tiền. Bên cạnh những nguồn thu truyền thống như bán nhạc, đóng quảng cáo hay YouTube, các ca sĩ giờ đây có thể tham gia livestream cùng các đơn vị doanh nghiệp, trải nghiệm sản phẩm, đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội. Điều này giúp họ mở rộng nguồn thu, gia tăng thu nhập, qua đó giúp họ giàu lên nhanh chóng.

Theo báo cáo của tạp chí Rolling Stone, trong năm 2021, khi đa số ngành nghề chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, có một ngành nghề dường như miễn nhiễm với đại dịch, đó chính là âm nhạc. Dù các tour lưu diễn bị hủy bỏ, nhưng họ vẫn có khả năng kiếm tiền từ những hình thức khác nhau.

Có một thực tế là mức tiêu thụ âm nhạc tiếp tục tăng cao trong năm 2021, với các chu kỳ theo yêu cầu trên toàn thế giới tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020. Con số đó đã tạo ra một sự thúc đẩy lớn trong việc phát trực tuyến, tăng trưởng 19,3% trong năm 2021 và chiếm 69,8% tổng lượt nghe trên mọi hình thức.

Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này đó là 10 nhạc sĩ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2021 đã thu về tổng cộng 2,3 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình họ kiếm được hàng năm trong những giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Doanh Chính