Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết dự kiến ngày 30/6 các tỉnh mới đồng loạt công bố địa giới và nhân sự lãnh đạo, sẵn sàng vận hành bộ máy từ 1/7.
Theo công điện của Thủ tướng, các tỉnh thành có thể duy trì nhiều trụ sở làm việc trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh, xã, căn cứ hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin.
Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chậm nhất ngày 15/6, các bộ, ngành phải hoàn thành việc trình ban hành 28 dự thảo nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền gắn với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Bộ trưởng Tài chính cho biết sau khi hoàn thành sáp nhập, 34 địa phương bắt tay ngay vào điều chỉnh quy hoạch, phục vụ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội.
Bên cạnh làn sóng bỏ cọc, cắt lỗ khi cơn sốt theo tin đồn sáp nhập tỉnh hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư vẫn kiên trì nắm giữ hoặc gom thêm đất tại Nhơn Trạch với kỳ vọng tăng giá dài hạn.
Theo dự kiến, Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24/6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 và các địa phương phải sắp xếp xong tổ chức, bộ máy chậm nhất vào ngày 15/8.
Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép các địa phương sau sáp nhập gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hoà, TP HCM, Cần Thơ và các xã, phường tương ứng với TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù trước đây.
TP Đà Nẵng lên phương án sử dụng công sở, ký túc xá trống và xây thêm nhà ở xã hội để đón hàng nghìn công chức từ Quảng Nam chuyển ra làm việc sau sáp nhập.
Sự bứt phá của các ngành chế biến, chế tạo cùng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động đã giúp các địa phương ghi nhận IIP tăng cao trong nửa đầu năm 2026.