|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ dự kiến giảm còn 50.000 tấn vì lũ lụt

14:18 | 17/09/2018
Chia sẻ
Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ trong năm 2019 được dự kiến ​​sẽ dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 tấn do lũ lụt ở Kerala và Karnataka đã ảnh hưởng đến vụ mùa, ghi nhận tổng thiệt hại lên tới 40%. Sản lượng năm 2017 đạt 64.000 tấn.

Một con số chính xác hơn chỉ có thể được đưa ra sau 2-3 tuần khi các cơ quan liên quan tiến hành một cuộc khảo sát quy mô những huyện sản xuất hồ tiêu không truyền thống và khu vực mà việc trồng trọt đang được tiến hành.

Các cuộc họp lực lượng đặc nhiệm về hạt tiêu được tổ chức tại Hội đồng gia vị cũng lưu ý rằng, những điều kiện khí hậu nóng hiện nay có thể gây thiệt hại thêm cho cây trồng với lá tiêu chuyển vàng làm hư hại cây tiêu và khiến hạt tiêu chưa chín rụng khỏi cành.

san luong ho tieu an do du kien giam con 50000 tan vi lu lut
Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ dự kiến giảm còn 50.000 tấn vì lũ lụt

Xem xét sự sụt giảm trong sản xuất, cuộc họp cảm thấy nhu cầu cắt giảm mục tiêu sản lượng của năm 2018 là 70.000 tấn. Tuy nhiên, họ đề xuất một nghiên cứu sâu về sản xuất tại các khu vực không truyền thống như Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Assam để có được một con số sản lượng chính xác hơn.

Ông Kishore Shamji, Chủ tịch Liên đoàn những người trồng và thương nhân tiêu Ấn Độ cho biết, canh tác tiêu ở Wayanad bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận thiệt hại gần 90% so với mức 25 - 40% của huyện Idukki. Ngoài Kerala, một số huyện như Kodagu, Sakhleshpur, Hassan, Chikmagaluru ở Karnataka cũng bị thiệt hại hơn 40% so với sản lượng năm ngoái.

Trong khi đó, Black Gold League, tiến hành một cuộc khảo sát ở Karnataka và Kerala, đã ước tính sản lượng tiêu đen đạt 35.000 tấn, trong đó 20.000 tấn là từ Karnataka, 10.000 tấn ở Kerala và 5.000 tấn ở vùng đang trồng tiêu khác.


Lyly Cao