9 tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu 103.000 tấn hạt điều từ Việt Nam, tương đương giá trị 653 triệu USD, giảm 15% về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Dù vậy, thị phần hạt điều của Việt Nam tại Mỹ vấn áp đảo các đối thủ, chiếm tới 89,42%.
Châu Phi hiện là nhà sản xuất điều hàng đầu, cung cấp hơn 50% sản lượng hạt điều toàn cầu, bà Juliana Ofori-Karikari, Giám đốc tài chính và quản trị của Sáng kiến cạnh tranh hạt điều (ComCashew) cho biết tại Sunyani (Ghana).
Việt Nam dự kiến tăng nhập khẩu hạt điều từ Campuchia trong bối cảnh chính phủ nước này cũng đang tìm cách đơn giản hóa thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ tại biên giới cũng như thủ tục hải quan.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.