Sản lượng dầu của Iraq giảm 70%
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đó, sản lượng trung bình hàng ngày từ khu vực sản xuất dầu chủ lực của Iraq hiện chỉ còn 1,3 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 4,3 triệu thùng/ngày trước khi xung đột xảy ra.
Một quan chức từ công ty dầu Basra – đơn vị nhà nước chịu trách nhiệm tiếp thị, kinh doanh phần lớn sản lượng dầu thô khai thác tại khu vực này – chia sẻ rằng các kho lưu trữ dầu thô của họ đã đạt mức lưu trữ tối đa. Phần sản lượng khai thác còn lại sau đợt cắt giảm lớn này sẽ được chuyển hướng để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước.
Iraq là quốc gia sản xuất lớn đầu tiên buộc phải cắt giảm sản lượng do tình trạng các tàu chở dầu không thể đi qua Eo biển Hormuz. Các đợt cắt giảm đã bắt đầu từ tuần trước, trong bối cảnh giới phân tích cảnh báo rằng các nhà sản xuất khác cũng sẽ sớm nối gót khi kho lưu trữ đạt giới hạn.
Thực tế, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là những quốc gia tiếp theo thông báo cắt giảm sản lượng dầu nhằm ứng phó với tình trạng tê liệt giao thông qua eo biển chiến lược này.
Dù Iraq vẫn đang nỗ lực vận chuyển dầu xuất khẩu nhưng tốc độ đã giảm sút nghiêm trọng. Trong ngày 8/3, chỉ có hai tàu được bốc hàng tại các bến cảng phía Nam Iraq, mỗi tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu. Đó là tàu Cospearl Lake treo cờ Hong Kong (Trung Quốc) và tàu chở dầu thô khổng lồ (VLCC) Yuan Hua Hu treo cờ Trung Quốc. Dữ liệu từ trang theo dõi lịch trình hàng hải Marine Traffic cho thấy cả hai tàu này hiện vẫn đang ở trong khu vực vùng Vịnh.
Giới quan sát ước tính đến ngày 8/3, lượng dầu xuất khẩu trung bình hàng ngày của Iraq đã lao dốc từ mức hơn 3,33 triệu thùng xuống chỉ còn 800.000 thùng/ngày. Một quan chức Bộ Dầu mỏ Iraq nhận định cuộc xung đột này là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hoạt động của ngành dầu mỏ nước này trong hơn 20 năm qua.
Tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu khí tại vùng Vịnh do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã đẩy giá dầu Brent có lúc vượt ngưỡng 116 USD/thùng trong phiên sáng 9/3 trên thị trường châu Á. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng chạm mức giá tương đương, trước khi cả hai loại dầu tiêu chuẩn này cùng hạ nhiệt xuống dưới 110 USD/thùng./.