Cục Hàng không nâng tần suất hạ cất cánh lên 46-48 chuyến mỗi giờ tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đồng thời yêu cầu nhiều sân bay địa phương khai thác 24/24.
TP Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ hai với tổng vốn 150.000 tỷ đồng và đưa công trình trở thành một trong những hạt nhân phát triển của cực tăng trưởng phía Nam.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách (tăng 12.5% so với lịch bay thường lệ mùa Đông năm 2025) và 650 lượt chuyến bay (tăng 9%).
Nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài mở rộng cho phép hành khách thực hiện trọn vẹn các thủ tục hàng không theo phương thức tự động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của ngành hàng không Việt Nam.
Sau mở rộng với mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nhà ga T2 Nội Bài được lắp hệ thống soi chiếu hiện đại, bố trí quầy ký gửi hành lý tự động, giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), hàng trăm chuyến bay đến các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài... đã phải đổi đường hạ cánh.
Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không hạn chế tối đa việc dừng khai thác tàu bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, huỷ chuyến vì lý do của hãng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về giá vé máy bay.
Hôm nay 4/5 - ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dự kiến là ngày cao điểm nhất sau nghỉ lễ tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 443.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ông Frederick W. Smith, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn FedEx tin rằng Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trung tâm logistics quan trọng của khu vực và thế giới.
Từ ngày 24/1 - 2/2, cả nước có khoảng 3,6 triệu lượt hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ khoảng 1,38 triệu hành khách.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.