Công nghiệp điện tử với sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn đã đóng góp mạnh vào tăng trưởng và xuất khẩu của Việt Nam. Để tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư, một yêu cầu quan trọng là phải có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.
Về việc hợp tác giữa Samsung và các DN Việt Nam, ông Bang Hyun Woo, Phó tổng giám đốc Samsung Việt Nam đã khẳng định thông tin này tại buổi toạ đàm “30 năm lan toả vốn FDI” được tổ chức chiều 6/10.
“Tôi cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam không nên tham vọng làm vendor cấp 1 của Samsung mà trước tiên, hãy làm vendor cấp 2, cấp 3”, ông Bang Hyun Woo, Phó tổng giám đốc Samsung Việt Nam nói.
Thủ tướng đánh giá cao việc các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt là Tập đoàn Samsung trong nhiều năm qua luôn duy trì là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) khẳng định máy giặt của 2 tập đoàn lớn Hàn Quốc là Samsung Electronics và LG Electronics sản xuất ở nước ngoài đang gây phương hại cho ngành sản xuất nội địa Mỹ.
Trong danh sách thương hiệu toàn cầu tốt nhất năm 2017 của Interbrand, có 11 thương hiệu đến từ châu Á. Điểm đáng chú ý là xu hướng sự chuyển dịch thị trường tại châu Á, nơi nhiều công ty năng động đang vượt qua những tượng đài của Nhật về giá trị thương hiệu.
StoreDot, một startup tới từ Israel tạo ra một loại pin sạc nhanh mới chỉ dưới 5 phút đã thu hút được Samsungvà tỷ phú Nga đầu tư vào đây với bản hợp đồng trị giá 500 triệu USD.
Chưa nhiều, nhưng từng bước, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang nỗ lực để có thể len chân vào chuỗi giá trị toàn cầu, mang lại giá trị cao hơn cho kinh tế Việt Nam.
Samsung Việt Nam hiện sở hữu 4 nhà máy là Samsung Electronics Vietnam (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (SEVT) tại Thái Nguyên và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP HCM.
Công ty Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, sẽ đầu tư 7 tỷ USD vào nhà máy bán dẫn ở Trung Quốc để tiếp đáp ứng nhu cầu đang tăng lên đối với bộ nhớ NAND dùng trong điện thoại di động và các thiết bị khác.
ZaloPay tiếp tục là gánh nặng tài chính của VNG khiến công ty này tiếp tục lỗ trong năm 2025, bất chấp việc các mảng kinh doanh cốt lõi đều mang về lợi nhuận.