|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Samsung rót bao nhiêu tiền vào TP HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên?

08:22 | 29/11/2020
Chia sẻ
Samsung cho biết, doanh nghiệp đang tập trung đầu tư tại ba tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP HCM với tổng vốn đầu tư đăng kí hơn 17,5 tỉ USD.
Samsung rót bao nhiêu tiền vào TP HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên? - Ảnh 1.

Samsung hiện có 4 nhà máy tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn vừa có buổi làm việc với ông Choi Joo Hoo, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam để trao đổi về việc hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Choi Joo Hoo cho biết, đến nay, Samsung đang tập trung đầu tư tại ba tỉnh, thành phố của Việt Nam (Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP HCM) với tổng vốn đầu tư đăng kí hơn 17,5 tỉ USD.

Chia sẻ về chiến lược đầu tư của Samsung tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, Quảng Ninh hiện có điều kiện giao thông kết nối vùng, kết nối quốc tế thuận lợi, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện,... Do đó, trong thời gian tới, Samsung sẽ hỗ trợ Quảng Ninh thu hút đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển và mong muốn Samsung nghiên cứu đầu tư sản xuất tại tỉnh Quảng Ninh. 

Đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc kết nối, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng cung ứng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung và tham gia đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại.

Cũng trong dịp này, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã đến khảo sát tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

KCN Đông Mai hiện có diện tích hơn 167 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp hơn 124 ha. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu, tỉ lệ lấp đầy đạt gần 72%, gồm 18 dự án với vốn đầu tư đăng kí trên 350 triệu USD. 

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, tính đến nay, Samsung hiện có 4 nhà máy tại Việt Nam, bao gồm: Samsung Electronics Vietnam (SEV) và Samsung Display Vietnam (SDV) đều được đặt tại Bắc Ninh, Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (SEVT) tại Thái Nguyên và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP HCM.

Trong đó, SEV và SEVT là hai nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu, còn SEHC là nhà máy điện tử gia dụng lớn nhất của Samsung tại Đông Nam Á.

SEV, nhà máy đầu tiên của Samsung ở Việt Nam được đặt tại KCN Yên Phong 1, khu công nghiệp thu hút vốn FDI lớn nhất miền Bắc, do Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) làm chủ đầu tư.

KCN Yên Phong 1 có qui mô 658 ha, đến nay đã thu hút được hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, Orion, Dongsin, Mobase, Dawon Vina, Hansol, Ottogi, KCC,…

Sau Bắc Ninh, Samsung tiếp tục mở thêm nhà máy Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT).

SEVT có giấy phép đầu tư vào tháng 3/2013 và đi vào hoạt động từ tháng 3/2014. Nhà máy này có tổng mức đầu tư 5 tỉ USD và được đặt tại KCN Yên Bình (qui mô 693 ha và tổng mức đầu tư 3.820 tỉ đồng).

Trải qua hơn một thập kỉ đầu tư, tổng doanh thu của các nhà máy Samsung tại Việt Nam đã tăng từ 19.426 tỉ won ở năm 2016 lên mức 70.893 tỉ won vào năm 2019, tương đương 70 tỉ USD hay 1,57 triệu tỉ VND (theo tỉ giá 1 USD = 1.100 won, 1 won = 20.500 VND). Trong ba tháng đầu năm nay, con số này đạt 5.460 tỉ won.

Hà Lê

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.