|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sam Bankman-Fried chấp nhận bị dẫn độ về Mỹ

11:30 | 18/12/2022
Chia sẻ
Cựu CEO FTX đã thay đổi quyết định, từ bỏ phản kháng việc bị dẫn độ về Mỹ sau khi bị bắt tạm giam tại Bahamas.

Theo CNBC, nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã từ bỏ phản kháng việc bị dẫn độ về Mỹ, sự thay đổi này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cựu CEO FTX bị tạm giam tại nhà tù Bahamas để chờ xét xử.

CNBC cho biết cựu tỷ phú tiền điện tử sẽ chính thức từ bỏ quyền dẫn độ của mình vào phiên tòa diễn ra đầu tuần sau, mở đường cho chính quyền liên bang đảm bảo việc ông trở lại Mỹ. Thỏa thuận dẫn độ giữa Bahamas và Mỹ được hệ thống hóa bởi một hiệp ước năm 1991.

Trên thực tế, quá trình này mất hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng năm, để hoàn thành, vì bị cáo có nhiều cơ hội kháng cáo. Ban đầu, đội ngũ pháp lý của Bankman-Fried nói rằng họ có kế hoạch ngăn Sam bị dẫn độ về Mỹ.

 Sam Bankman-Fried bị bắt tại Bahamas. (Ảnh: Reuters).

CNBC cho biết sự thay đổi quyết định của SBF sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ xét xử của chính quyền Mỹ với nhà sáng lập FTX. Trước đó, Sam Bankman-Fried đã có kế hoạch tham gia phiên điều trần tiếp theo về sự sụp đổ của FTX vào tháng 2/2023.

Sam Bankman-Fried đã bị truy tố tại tòa án liên bang New York hồi đầu tuần, với tội danh lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa gạt và rửa tiền. Nếu bị kết án, cựu CEO FTX có thể phải đối mặt với phần còn lại của cuộc đời mình trong tù.

Nhà sáng lập FTX cũng phải đối mặt với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, cho rằng ông đã làm việc để lừa gạt hàng tỷ đô la của khách hàng FTX kể từ năm 2019 - thời điểm sàn giao dịch FTX được thành lập.

Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử do Sam thành lập, bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc đã sử dụng tiền của khách hàng FTX để tham gia vào giao dịch gây thiệt hại hàng tỷ USD. 

Thùy Trang