|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Reuters: Samsung phủ nhận kế hoạch mở nhà máy mới ở tỉnh Hòa Bình

10:35 | 28/09/2019
Chia sẻ
Hôm 27/9, Samsung khẳng định họ không có kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở tỉnh Hòa Bình sau khi một quan chức tỉnh cho biết tập đoàn công nghệ Hàn Quốc này muốn thuê đất tại địa phương.
Samsung-in-Bac-Ninh

Ảnh: Reuters

Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, hiện có 8 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu - phát triển trên toàn quốc.

"Samsung Việt Nam phủ nhận tin đồn rằng chúng tôi đang xem xét xây dựng nhà máy mới ở Hòa Bình", công ty con tại Việt Nam của Samsung Electronics cho hay trong một tuyên bố gửi qua email.

Tuyên bố này xuất hiện sau khi một quan chức cấp cao tỉnh Hòa Bình chia sẻ với Reuters rằng Samsung đang muốn thuê khu đất rộng 500 - 1.000 ha ở tỉnh để xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử.

Trong tuyên bố của mình, Samsung Việt Nam cho biết chưa có cuộc thảo luận nào như thế với chính quyền tỉnh Hòa Bình.

Theo Reuters, kế hoạch thuê đất cũng được công bố trên trang web chính thức của tỉnh Hòa Bình nhưng đã xóa sau tuyên bố phủ nhận của Samsung Việt Nam.

Samsung đã đầu tư hơn 17,3 tỉ USD vào Việt Nam và chiếm khoảng 20% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam.

Theo số liệu của chính phủ, xuất khẩu điện thoại thông minh và linh kiện điện tử của Việt Nam, mà chủ yếu do Samsung Electronics sản xuất, đạt 33,39 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 5,6% so với cùng kì năm ngoái.

Yên Khê