|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Reuters: Chính quyền Trump tung đòn cuối vào Huawei

08:01 | 18/01/2021
Chia sẻ
Nguồn tin của Reuters cho biết các nhà cung cấp của Huawei đã được thông báo rằng chính quyền Trump đang thu hồi một số giấy phép bán hàng cho Huawei. Chính quyền Trump cũng dự định từ chối hàng chục đơn xin giấy phép xuất khẩu cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này.
Reuters: Chính quyền Trump tung đòn cuối vào Huawei - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images).

Cú đánh mới nhất vào nguồn cung của Huawei có lẽ sẽ là hành động chống lại ông lớn công nghệ Trung Quốc cuối cùng của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. Ông Trump đã liên tục ra đòn trừng phạt Trung Quốc trong những ngày cuối tại vị.

Theo một email mà Reuters có được, vào ngày 15/1, Hiệp hội Công nghiệp Chất Bán dẫn nói rằng Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo "ý định từ chối nhiều yêu cầu cấp phép xuất khẩu cho Huawei và thu hồi ít nhất một giấy phép đã cấp trước đây".

Nguồn tin của Reuters cho biết 8 giấy phép đã bị tước khỏi 4 công ty, bao gồm Intel và nhà sản xuất chip nhớ flash Kioxia (tiền thân là Toshiba Memory).

Email của hiệp hội chất bán dẫn cho biết hành động mới của chính quyền tác động đến "hàng loạt" sản phẩm trong ngành. Email này cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp Mỹ đã phải chờ "suốt nhiều tháng" cho các quyết định cấp phép. Tổng thống Trump sẽ mãn nhiệm trong vài ngày nữa nên các công ty cũng khó lòng ứng phó được với lệnh từ chối cấp phép.

Bộ Thương mại Mỹ, Hiệp hội Công nghiệp Chất Bán dẫn và Intel chưa trả lời yêu cầu bình luận. 

Các công ty nhận được thông báo "ý định từ chối cấp phép" có 20 ngày để phản hồi. Bộ Thương mại có 45 ngày để truyền đạt lại cho doanh nghiệp về bất kỳ thay đổi nào, nếu không, thông báo sẽ trở thành quyết định cuối cùng. Các công ty không đồng tình sẽ có thêm 45 ngày để phản bác.

Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào "danh sách thực thể" vào tháng 5/2019 để hạn chế các nhà cung cấp bán hàng hóa và công nghệ Mỹ cho ông lớn công nghệ Trung Quốc. Tuy Huawei vẫn tiếp cận được với một số loại hàng hóa Mỹ nhưng nguồn cung ngày càng bị chính quyền Trump siết chặt. 

Trước thông báo mới nhất của chính quyền, khoảng 150 giấy phép quyết định số phận của lượng sản phẩm Mỹ trị giá 120 tỷ USD đang phải chờ giải quyết vì các cơ quan của Mỹ không thể thống nhất có nên cấp ra hay không. Còn khoảng 280 tỷ USD giấy phép bán hàng hóa và công nghệ cho Huawei vẫn chưa được xử lý nhưng hiện tại chúng có nhiều khả năng bị từ chối hơn trước, nguồn tin của Reuters cho biết.

Theo lệnh Mỹ ban hành vào tháng 8/2020, đơn xin phép bán các sản phẩm có năng lực 5G nhiều khả năng sẽ bị từ chối, nhưng những công nghệ kém tinh vi hơn sẽ được quyết định tùy theo từng trường hợp.

Quyết định mới nhất của Mỹ được đưa ra sau hàng loạt cuộc họp giữa các quan chức cấp cao từ Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng bắt đầu từ 4/1.

Các quan chức đã soạn thảo hướng dẫn chi tiết về những công nghệ nào có năng lực 5G. Áp dụng tiêu chuẩn mới nhất, các quan chức đã từ chối hầu hết 150 đơn xin phép bị tranh cãi và tước 8 giấy phép đã được phát hành từ trước. Chính quyền Trump đang nỗ lực củng cố chiến lược cứng rắn với Trung Quốc trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1. 

Mỹ đã nhắm vào Huawei theo nhiều cách khác nhau trong 4 năm tại vị của ông Trump. Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada hồi tháng 12/2018 theo lệnh của Mỹ. Bà Mạnh Vãn Chu và Huawei bị truy tố về tội lừa dối các ngân hàng trong việc làm ăn với Iran. Huawei còn bị cáo buộc làm gián điệp và ăn cắp bí mật thương mại từ doanh nghiệp Mỹ.

Giang