|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Quốc tế Phương Anh (PAS) thay Chủ tịch, bổ sung hai thành viên HĐQT

08:15 | 28/10/2020
Chia sẻ
Gần đây, nhân sự trong HĐQT của CTCP Quốc tế Phương Anh liên tục có sự biến động khi công ty vừa tiến hành thay chủ tịch và bầu bổ sung thêm hai thành viên HĐQT cho nhiệm kì 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Quốc tế Phương Anh (Mã: PAS) vừa công bố nghị quyết thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà sinh năm 1989 làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà sở hữu gần 5,69% vốn cổ phần của PAS và là thành viên HĐQT không điều hành của công ty.

Từ năm 2011 đến tháng 8/2016, bà Hà từng là chuyên viên kinh doanh của PAS. Bà Hà bắt đầu giữ chức thành viên HĐQT từ tháng 8/2016 đến nay.

Trước đó vào giữa tháng 7/2020, ông Trần Trung Dũng - cựu Chủ tịch của PAS đã xin từ nhiệm từ ngày 21/7.

HĐQT đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường theo sự đề cử của ông Trần Trung Dũng làm Chủ tịch tạm thời của công ty cho đến khi có sự thông qua của đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tuy nhiên sau đó tới đầu tháng 10, ông Dũng lại có đơn xin tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch do đã sắp xếp được công việc và đảm bảo hoạt động cho đến khi được chính thức thông qua miễn nhiệm tại đại hội đồng cổ đông.

Việc bổ nhiệm bà Hà lên làm Chủ tịch diễn ra cùng ngày và ngay sau khi PAS tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 26/10.

Bổ sung hai thành viên HĐQT, chốt phương án cổ tức năm 2019

PAS cũng vừa công bố nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua về việc thay đổi nhân sự, trả cổ tức cùng các vấn đề khác.

Công ty đã được cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên HĐQT với ông Trần Trung Dũng và bà Nguyễn Thị Hằng.

Đồng thời, PAS đã bầu bổ sung ông Lê Quyết Thắng và ông Nguyễn Văn Kiên làm thành viên HĐQT nhiệm kì 2019 - 2024.

Đáng lưu ý, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường thì ông Nguyễn Hùng Cường (1977) hiện đang là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Thành Nam (Mã: TNI) - từng là công ty mẹ của PAS được đề cử bầu vào thành viên HĐQT của PAS bên cạnh ông Nguyễn Văn Kiên.

Về ông Nguyễn Văn Kiên sinh năm 1978, đang là Trưởng phòng Sản xuất của PAS từ năm 2019 đến nay. Ông cũng từng là Quản đốc, Phó Giám đốc nhà máy của CTCP Picenza Việt Nam; Giám đốc nhà máy CTCP Kim khí Việt Mỹ và Công ty TNHH TC Việt Nam.

Sau biến động nhân sự, hiện thành viên HĐQT của PAS gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Chủ tịch HĐQT) cùng các thành viên HĐQT là ông Lê Quyết Thắng, ông Nguyễn Văn Kiên, ông Trần Duy Cường và bà Vũ Lan Phương.

Bên cạnh đó, công ty cũng được cổ đông thông qua phương án trả cổ tức 5% bằng tiền (500 đồng/cp), dự kiến chi trả trong quí IV năm nay.

Thêm nữa, PAS dự kiến phát hành 2,55 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 100:10. Số cổ phần phát hành thêm này bằng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến phát hành chưa được công bố.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 255 lên 280,5 tỉ đồng.

Hoàng Kiều

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.