|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Quảng Trị: Hồ tiêu bị dịch bệnh, nhiều hộ nông dân tay trắng

09:03 | 29/04/2017
Chia sẻ
Nhiều vườn hồ tiêu đang trĩu quả, hứa hẹn cho thu nhập bỗng vàng lá, héo úa rồi chết khô. Trong lúc đó, chưa có cách phòng tránh hiệu quả, rõ ràng.
quang tri ho tieu bi dich benh nhieu ho nong dan tay trang
Vườn cây hồ tiêu ở huyện Gio Linh bị xóa sổ vì dịch bệnh chết nhanh. Ảnh: HƯNG THƠ

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, trong số diện tích 2.448ha hồ tiêu toàn tỉnh thì hiện có 373ha bị nhiễm bệnh chết nhanh, tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh. Nguyên nhân hồ tiêu mắc bệnh là do độ ẩm trong các vườn hồ tiêu quá cao, từ đó tạo điều kiện cho nấm gây hại.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đưa ra một số biện pháp để phòng trừ, chữa trị cho hồ tiêu bị dịch bệnh. Tuy nhiên, những nông dân trồng hồ tiêu mà chúng tôi tiếp xúc đều lắc đầu, bởi họ chưa nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền để phòng bệnh và chữa trị bệnh cho cây hồ tiêu một cách hiệu quả.

Ông Trần Văn Lanh (xã Gio An, huyện Gio Linh) có nhiều năm gắn bó với cây hồ tiêu, nhưng loại bệnh chết nhanh trên loại cây này khiến ông nản lòng. “Mới thấy vàng lá, đào xuống thì rễ cũng thối rồi. Rứa là vô phương cứu chữa, mấy ngày mà chết cả vườn luôn, không còn cây mô” - ông Lanh chỉ vào vườn hồ tiêu hơn 1 sào, cho biết. Những năm trước, cứ vào dịp thu hoạch, ông Lanh kiếm được 40 triệu đồng ở vườn hồ tiêu này, nay cây chết, phải 1 - 2 năm sau mới trồng lại được, nên tới đây không biết lấy gì để sống.

Riêng tại xã Gio An có hơn 85ha hồ tiêu bị bệnh chết nhanh khiến hàng chục hộ gia đình điêu đứng.

Ông Phùng Thế Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh) - cho biết, nhờ cây hồ tiêu mà không ít hộ đã thoát nghèo vươn lên tích lũy làm giàu nhưng bây giờ tiêu bị dịch bệnh khiến người dân rất lo lắng. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng có các giải pháp cụ thể để khống chế, khắc phục dịch bệnh nhằm đảm bảo đời sống ổn định cho người dân trên địa bàn” - ông Đạt, nói.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hưng Tâm

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng, lên mức 10,7%/năm
Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng thêm 0,1 - 0,2 điểm % lên mức 8,4- 10,7%/năm, trong khi tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,3 - 10,5 %/năm.