Đến cuối năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Iran vẫn chỉ dừng ở mức trên 100 triệu USD. Đây là mức rất khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước, mục tiêu trong thời gian tới là đưa kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên 2 tỉ USD.
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran được kí kết với mong muốn phát triển, đa dạng quan hệ thương mại và xúc tiến hạ tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, hai bên cùng có lợi và có đi có lại.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.