|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quân đội đã thoái hết vốn ở 10/20 công ty cổ phần

06:58 | 10/10/2018
Chia sẻ
Bộ Quốc phòng đã thoái hết vốn 10/20 doanh nghiệp, còn lại 10 doanh nghiệp đang triển khai các bước tiếp theo.
quan doi da thoai het von o 1020 cong ty co phan Đang kiểm toán tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
quan doi da thoai het von o 1020 cong ty co phan
Bộ Quốc phòng đang đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp quân đội. ẢNH: CÔNG TY CP X20

Sáng 9.10, tại họp báo quý 3 của Bộ Quốc phòng, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết quân đội đang triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp (DN) quân đội đến năm 2020 với mục tiêu giảm từ 88 DN quân đội xuống chỉ còn 17 DN.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã cổ phần hóa 32/38 DN (của giai đoạn 2013 - 2015), còn 29 DN phải cổ phần hóa trong đề án nêu trên đã hoàn tất các thủ tục, chỉ chờ Chính phủ phê duyệt phương án thì Bộ sẽ ban hành quyết định cổ phần hóa. Bộ cũng đã thoái hết vốn 10/20 DN, còn lại 10 DN đang triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 6 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 16 năm 2017 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội đến năm 2021. “Thời gian qua, do yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng đã thành lập một số đơn vị mới như lực lượng Cảnh sát biển hay Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng - PV) song về quân số thì không tăng”, ông Đức nói.

Tại họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức thông tin, sau khi Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử và tuyên án vào ngày 31.7 thì 3 bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm và Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo. Theo kế hoạch, phiên xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm dự kiến diễn ra vào 30 -31.10 tại trụ sở Tòa án quân sự Quân khu thủ đô. Đây là phiên tòa xét xử công khai.

Trước đó, chiều 31.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 2 năm tù giam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp cả 2 hình phạt là 12 năm tù.

Bầu bổ sung 2 phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư

Ngày 9.10, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư tổ chức phiên họp lần thứ 9 dưới sự chủ trì của thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban, để bầu bổ sung Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung thiếu tướng Phạm Đức Duyên và thiếu tướng Lê Ngọc Nam, đều là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Phạm Đức Duyên nguyên là Phó chính ủy Quân khu 2, được phong hàm thiếu tướng từ năm 2016. Ông Lê Ngọc Nam nguyên là Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5, được phong hàm thiếu tướng năm 2017.

Ngoài ra, hội nghị cũng bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật một tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo, đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể đối với 30 đảng viên vi phạm, trong đó, tước danh hiệu quân nhân 6 người, giáng cấp bậc quân hàm 1 người, cảnh cáo 5 người và khiển trách 2 người; 16 người khác được đề nghị không xem xét thi hành kỷ luật.

Xem thêm

Lê Hiệp