|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quan chức Mỹ: Nga đã sẵn sàng 70% lực lượng để tấn công Ukraine, có thể chiếm Kiev trong 48 giờ

21:24 | 06/02/2022
Chia sẻ
Mỹ cho rằng Nga đang gấp rút chuẩn bị để xâm lược nước láng giềng Ukraine trong thời gian tới.
Quan chức Mỹ: Nga sẵn sàng 70% lực lượng để tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tham gia tập trận ở khu vực Rostov, phía nam nước Nga ngày 26/1/2022. (Ảnh: Reuters).

Nga sẵn sàng binh lực

Reuters dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Nga đã sẵn sàng khoảng 70% lực lượng chiến đấu cần thiết để thực hiện một cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Đồng thời, Nga cũng đang đưa thêm các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn (BTG) đến gần biên giới với Ukraine, quan chức Mỹ nói.

Trong hai tuần gần đây, số nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Nga ở gần biên giới đã tăng từ 60 lên 83 và còn khoảng 14 đơn vị nữa đang trên đường di chuyển.

Liên quan tới thời điểm Nga bắt đầu tấn công, mặt đất được dự báo sẽ đạt trạng thái đông cứng cực đại vào khoảng ngày 15/2 và kéo dài đến cuối tháng 3, cho phép các đơn vị cơ giới Nga di chuyển mà không cần đường xá. 

Khung thời gian nói trên và việc Nga liên tục tăng cường lực lượng sát biên giới Ukraine cho thấy cơ hội đạt được giải pháp ngoại giao giữa các bên đang ngày càng mong manh.

Nếu Moscow quyết định tấn công tổng lực, quân đội Nga có thể chiếm thủ đô Kiev và lật đổ Tổng thống Volodymyr Zelensky trong vòng 48 giờ kể từ khi động binh, hãng tin AFP dẫn lời quan chức Mỹ cho hay.

Tình báo Mỹ cuối năm 2021 đã ước tính Nga có khoảng 100.000 quân ở khu vực gần Ukraine. Phía Nga khẳng định không có kế hoạch xâm lược nhưng có thể sẽ thực hiện một số hành động quân sự chưa xác định nếu các yêu cầu an ninh của nước này không được đáp ứng.

Các yêu cầu của Nga bao gồm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không bao giờ kết nạp Ukraine và chấm dứt sự hiện diện ở Đông Âu. Cả Mỹ và NATO đều bác bỏ mọi đề nghị của Moscow.

Quan chức Mỹ: Nga sẵn sàng 70% lực lượng để tấn công Ukraine - Ảnh 2.

Phía Washington cho rằng Nga có thể đi theo những lựa chọn khác ngoài việc xâm lược tổng lực, trong đó bao gồm tấn công trên quy mô hạn chế. Mỹ nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nguồn tin của Reuters cho hay.

Mặc dù vậy, có khả năng ông Putin đang chuẩn bị sẵn sàng một lực lượng có khả năng thực hiện mọi kịch bản, trong bất kỳ tình huống nào.

Nếu Nga thực sự phát động chiến tranh tổng lực, thủ đô Kiev của Ukraine có thể thất thủ trong vòng vài ngày, quan chức Mỹ nói.

Thiệt hại trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ khá nặng nề cho cả hai bên. Các quan chức Mỹ ước tính Ukraine có thể chịu thương vong khoảng 5.000 - 25.000 binh sĩ, Nga có thể thương vong khoảng 3.000 - 10.000 lính, đồng thời khoảng 25.000 - 50.000 dân thường cũng bị vạ lây.

Ngoài ra, hàng triệu người tỵ nạn sẽ phải bỏ lại nhà cửa để chạy sang các vùng khác hoặc các quốc gia châu Âu khác.

Nga đợi hết Olympic Bắc Kinh mới động binh?

Một số nhà quan sát cho rằng Nga sẽ đợi đến khi Olympic mùa đông tại Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2 mới bắt đầu tấn công Ukraine. 

Nguyên nhân là nếu chiến tranh bắt đầu sớm hơn, sự chú ý của cộng đồng quốc tế sẽ chuyển hướng hoàn toàn từ Bắc Kinh sang Đông Âu, khiến cho Trung Quốc - một đồng minh quan trọng của Nga  - phật lòng.

Quan chức Mỹ: Nga đã sẵn sàng 70% lực lượng để tấn công Ukraine, có thể chiếm Kiev trong 48 giờ - Ảnh 4.

Hải quân Ukraine tập trận vào tháng 1/2022. (Ảnh: Reuters/Hải quân Ukraine).

Ngày 4/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại Bắc Kinh để dự lễ khai mạc Olympic và đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần gặp nhau thứ 38 của hai nguyên thủ này kể từ năm 2013 đến nay.

Trong thông cáo chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ dành cho chính sách ngoại giao của nhau, bao gồm vấn đề đảo Đài Loan và Ukraine cũng như nhiều vấn đề an ninh khác. 

Cả hai nguyên thủ đều chỉ trích thứ mà Nga và Trung Quốc gọi là ảnh hưởng tiêu cực của Mỹ ở cả châu Âu cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phản đối "sự tiếp tục mở rộng của NATO" theo kiểu tiếp cận "thời kỳ Chiến tranh Lạnh".

Song Ngọc