|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVN có thêm phó tổng giám đốc

19:22 | 05/04/2021
Chia sẻ
Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN.

Ngày 5/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) làm Phó Tổng giám đốc PVN phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và thai khác dầu khí (E&P).

Ông Lê Ngọc Sơn làm Phó Tổng giám đốc của PVN - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng và Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn. (Ảnh: PVN).

Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, quê quán Thanh Hoá, trình độ chuyên môn Thạc sỹ công nghệ mỏ. 

Năm 2016, ông Lê Ngọc Sơn đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Phú Quốc POC, điều hành dự án khí Lô B (khâu thượng nguồn), dự án trọng điểm quốc gia trong chuỗi dự án Lô B - Ô Môn.

Sau khi ông Sơn gia nhập thì ban giám đốc của PVN gồm ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc và 4 Phó Tổng giám đốc là ông Đỗ Chí Thanh, ông Lê Xuân Hiên, ông Nguyễn Văn Mậu, ông Phạm Tiến Dũng và ông Lê Ngọc Sơn.

Về kết quả kinh doanh, hai tháng đầu năm, PVN ghi nhận gần 95.000 tỷ đồng doanh thu, vượt 1% kế hoạch hai tháng và nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đạt 109% kế hoạch.

Về các chỉ tiêu sản xuất, trong hai tháng, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 3,07 triệu tấn; sản xuất điện đạt 2,90 tỷ kWh; sản xuất đạm 272,7 nghìn tấn và sản xuất xăng dầu là 1,1 triệu tấn đạt 107% kế hoạch đề ra.

Huyền Trâm