|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power tham gia đầu tư thủy điện ở Lào

22:25 | 10/10/2019
Chia sẻ
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) là một trong những doanh nghiệp tham gia đầu tư vào dự án thủy điện Luang Prabang của Lào.
PV Power tham gia đầu tư thủy điện ở Lào - Ảnh 1.

Vị trí dự án đập thuỷ điện Luang Prabang (chấm đỏ) cùng các đập khác trên sông Mekong. Đồ hoạ: Thai PBS News

Thông cáo báo chí của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) phát đi vào hôm nay, 10-10, cho biết ngày 31-7-2019, Chính phủ Lào đã đệ trình bản mô tả chi tiết về dự án thủy điện Luang Prabang để chuẩn bị tham vấn.

Theo đó, thủy điện Luang Prabang có công suất 1.410 MW nằm cách thị trấn Luang Prabang (Lào) 30 km. “Trong dự án này, PV Power của Việt Nam sẽ tham gia 38%, phía Lào góp 25% và các đối tác khác góp 37%”, thông cáo báo chí của VRN viết.

Phản ứng trước việc tham gia đầu tư của PV Power, VRN đề nghị đơn vị này và các cơ quan chức năng xem xét lại việc đầu tư vào dự án thuỷ điện Luang Prabang tại Lào.

Nguồn nước sông Mê Công trong những năm gần đây đã có những biến động bất lợi, đặc biệt đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam. Việc xây dựng thêm nhiều đập trên dòng chính sẽ càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, theo VRN.

Hiện trên dòng chính sông Mê Công ở Lào, 2 đập thủy điện đã và đang được quốc gia này xây dựng là Xayaburi và Don Sahong.

Trung Chánh