|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Minh bạch, công khai tình hình dịch nCoV

14:13 | 01/02/2020
Chia sẻ
Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là minh bạch, công khai tình hình dịch bệnh để người dân nhận thức rõ, hiểu và chủ động tham gia phòng chống dịch nCoV.

Sáng nay (1/2), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành địa phương về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.

PTT Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch bệnh nCOV - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến sáng 1/2 (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ca bệnh thứ 6 là một phụ nữ 25 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, là lễ tân tại một khách sạn ở thành phố Nha Trang. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 18/01, với triệu chứng ho, sốt và đã được xét nghiệm khẳng định.

Trước đó, ngày 17/1, người phụ nữ này có tiếp xúc gần với 2 trường hợp người Trung Quốc mắc bệnh và đây là 2 trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở nước ta, được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Với việc phát hiện ca bệnh vừa nêu, Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Ngành Y tế và Công thương đang phổi hợp tổ chức hướng dẫn gần 40 cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu để tăng cường đáp ứng trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Bộ cũng đã khuyến cáo lúc nào là người dân có thể sử dụng các loại khẩu trang, ưu tiên khẩu trang y tế nếu đi đến bệnh viện, chỗ đông người, nhà ga, sân bay. 

Trong bối cảnh nhu cầu về khẩu trang y tế chưa đáp ứng đủ tại một số địa phương, người dân có thể sử dụng khẩu trang vải và hàng ngày giặt sạch bằng xà phòng".

Điều hành cuộc họp, trên cơ sở những vấn đề, những thắc mắc được đại diện lãnh đạo các địa phương quan tâm đưa ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu đại diện các Bộ ngành giải đáp trực tiếp. Trước hiện tượng gom hàng và tăng giá khẩu trang, Phó Thủ tướng đã yêu cầu ngành Y tế và Công thương tăng cường kiểm tra và phát hiện cơ sở vi phạm thì cần rút giấy phép kinh doanh.

Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ chỉ đạo hệ thống bưu điện, bưu chính viễn thông trong giai đoạn này không tiếp nhận vận chuyển mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng y tế ra nước ngoài.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, sau khi Chính phủ đã chỉ đạo chống dịch quyết liệt thì các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo này: "Ngay từ đầu Đảng, Nhà nước đã quán triệt tinh thần chủ động quyết liệt. 

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống, cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta cần sẵn sàng đặt ra tình huống cao hơn và sớm, sẵn sàng tình huống xấu nhất. Vì thế phải rất trách nhiệm chủ động. Sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để chống dịch.”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu rõ, thời gian tới, có thể sẽ ghi nhận thêm những ca bệnh nhiễm chủng mới của virus Corona, nhưng không có nghĩa là tình hình xấu đi vì đây là những trường hợp nghi ngờ đã được ngành y tế đã chủ động cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là minh bạch, công khai tình hình dịch bệnh để người dân nhận thức rõ, hiểu và chủ động tham gia phòng chống dịch nCoV.

Văn Hải