|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Phương châm công việc của tỷ phú Elon Musk: Đừng cố trở thành chủ tịch hay CEO chỉ vì những lợi ích của vị trí này

07:59 | 14/07/2022
Chia sẻ
CEO Tesla tin rằng những người muốn trở thành lãnh đạo chỉ vì những lợi ích của vị trí này có thể gây rủi ro cho toàn doanh nghiệp.

Nếu bỏ qua sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa, chế tạo ô tô tự lái và quyền tự do ngôn luận trên Twitter, tỷ phú Elon Musk cũng là một người có một số lời khuyên về cách lựa chọn nghề nghiệp thực tế đáng ngạc nhiên dành cho những người trẻ tuổi, theo CNBC Make it.

Tháng 12/2021, trong một phần của “Lex Fridman Podcast”, do nhà khoa học máy tính Lex Fridman đến từ MIT tổ chức, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX đã khuyến nghị những người trẻ tuổi không nên chọn một nghề nghiệp dựa trên việc nó có thể khiến họ trở nên nổi tiếng.

Thay vào đó, ông cho biết, mọi người nên tập trung vào một thứ đơn giản hơn nhiều: Tìm một công việc mà bạn giỏi và phù hợp với bộ kỹ năng mà bạn đã xây dựng theo thời gian. “Đừng cố gắng trở thành một nhà lãnh đạo vì lợi ích mà những vị trí này đem lại cho bạn. Trong thực tế, có rất nhiều người mà bạn muốn họ trở thành lãnh đạo, nhưng thực tế họ lại chính là những người không muốn làm điều đó”, CEO Tesla chia sẻ.

Elon Musk khuyên người trẻ không nên ham muốn trở thành CEO chỉ vì lợi ích của vị trí này. (Ảnh: Getty Images).

Lý thuyết cho rằng những người ham muốn quyền lực không thể trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả được củng cố bởi nghiên cứu khoa học. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu từ Đại học Kỹ thuật Munich đã phát hiện ra rằng “những nhà lãnh đạo có sự tự ái cao có thể khiến các tập đoàn rơi vào tình trạng bất ổn”.

Tương tự điều này, một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Academy of Management Journal cho thấy các nhà lãnh đạo có sự khiêm tốn và đồng cảm thường cải thiện hiệu suất làm việc của cả doanh nghiệp.

Để trở thành nhà lãnh đạo khiêm tốn và đồng cảm đó, Elon Musk khuyên rằng những người trẻ tuổi nên tập trung vào công việc trước mắt, đồng thời tin tưởng rằng việc hoàn thành xuất sắc vai trò đó sẽ giúp họ thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp.

“Mong muốn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ không giúp ích gì cho bạn. Hãy cố gắng tìm ra điều gì đó có sự trùng lặp giữa tài năng của bạn và điều bạn quan tâm”, tỷ phú người Nam Phi cho biết.

Trải nghiệm từ chính Elon Musk

Bản thân Elon Musk ban đầu không đặt mục tiêu trở thành một doanh nhân công nghệ. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp trường Wharton của Đại học Pennsylvania vào năm 1997, tỷ phú người Nam Phi đã nộp đơn và bị từ chối làm việc tại Netscape, một công ty phần mềm internet ở Thung lũng Silicon, theo cuốn sách được xuất bản năm 2015 “Elon Musk: Tesla, SpaceX và Nhiệm vụ cho một tương lai tuyệt vời.”

Trong cuốn sách, Elon Musk đã nói với tác giả Ashlee Vance rằng lý do ông không được nhận vào làm việc nhiều khả năng vì bản thân không có bằng khoa học máy tính. Chính điều này, về cơ bản, đã buộc Elon Musk phải lao đầu vào con đường khởi nghiệp. Đây có thể là cách duy nhất để Elon Musk có thể tham gia thị trường công nghệ vào thời điểm đó.

Ông và người em trai của mình, Kimbal Musk, đã bán công ty phần mềm web đầu tiên có tên Zip2 cho công ty máy tính Compaq, đơn vị đã không còn tồn tại vào thời điểm này, vào năm 1999 với giá khoảng 300 triệu USD. Elon Musk đã sử dụng số tiền đó để thành lập X.com, hay còn được biết tới rộng rãi hơn với tên gọi PayPal.

Dù vậy, trong thời gian gần đây, tỷ phú người Nam Phi dường như đã đi lạc khỏi chính những lời khuyên của bản thân dành cho người khác. Doanh nhân hàng đầu và tỷ phú công nghệ có sở thích thành lập công ty và tự mình trở thành Giám đốc điều hành của nhiều doanh nghiệp. Ông hiện đang điều hành cả SpaceX và Tesla, đồng thời cũng đóng một vai trò quan trọng tại các công ty khác mà ông đã thành lập, như The Boring Company hay Neuralink.

Tuy nhiên, Elon Musk, người có lượng người hâm mộ lớn và có lượng người theo dõi lành mạnh trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, không công khai gán nhiều vị trí lãnh đạo của mình cho niềm đam mê nổi bật. Thay vào đó, tỷ phú người Nam Phi nói với Fridman rằng mục đích của bản thân là trở nên hữu ích với xã hội, giống như những điều mà nhiều người trẻ tuổi nên hướng tới.

“Tôi rất tôn trọng một người luôn nỗ lực hết mình trong một ngày để làm những việc hữu ích. Để đóng góp những điều tốt đẹp cho mọi người và xã hội là một chuyện không dễ, nhưng cũng không quá khó. Đó là những gì mà bản thân tôi đang hướng tới”, CEO Tesla cho biết.

Theo danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, tính đến sáng 14/7, CEO Tesla và SpaceX vẫn đang là người giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản ròng trị giá hơn 228 tỷ USD, bỏ xa người xếp thứ hai là tỷ phú Bernard Arnault của đế chế thời trang xa xỉ LVMH, người đang có khối tài sản ròng trị giá gần 148 tỷ USD.

Quốc Anh