|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Phó tướng của Warren Buffett gọi bitcoin là 'ngu ngốc'

14:40 | 04/05/2022
Chia sẻ
“Cánh tay phải” của Warren Buffett cũng đồng quan điểm với nhà đầu tư huyền thoại, chê bitcoin là “ngu ngốc và tồi tệ” và nó khiến tài chính truyền thống xấu đi trong lần phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway.

Theo Bitcoin News đưa tin, Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett nói rằng ông sẽ không mua tất cả bitcoin trên thế giới dù chỉ là với mức giá 25 USD. Trong khi đó, đối tác kinh doanh lâu năm và cánh tay phải của ông – Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway Charlie Munger thì nói rằng bitcoin là “ngu ngốc” và “tồi tệ”, lưu ý rằng tiền điện tử khiến tài chính truyền thống xấu đi.

Warren Buffett giải thích lý do tại sao ông không mua bitcoin

Warren Buffett và Charlie Munger đã nói về bitcoin trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway vào cuối tuần qua. Buffett là CEO và Chủ tịch hội đồng quản trị của Berkshire. Trong khi đó, ông Munger, thường được biết đến là cánh tay phải của Buffett là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

 Cả Warren Buffett và Charlie Munger đều không ủng hộ đầu tư bitcoin. (Nguồn: 24HTECH.ASIA)

“Nhà tiên tri của Omaha”, nổi tiếng với việc nói rằng bitcoin “có lẽ là bình phương thuốc diệt chuột”, đã giải thích một số chi tiết tại sao ông không mua bitcoin. Warren Buffett nói: “Tôi không biết nó tăng hay giảm trong năm tới, hay 5 hoặc 10 năm nữa. Nhưng có một điều tôi khá chắc chắn là nó không tạo ra bất cứ thứ gì… Nó có phép thuật đối với chính nó, và mọi người đã gắn phép thuật vào rất nhiều thứ”.

Warren Buffett cũng đã đưa ra một số ví dụ. Ông sẽ trả 25 tỷ USD cho lãi suất 1% đối với tất cả đất nông nghiệp ở Mỹ. Ông cũng sẽ trả 25 tỷ USD cho lãi suất 1% đối với tất cả các căn hộ trong nước. “Tôi sẽ viết cho bạn một tấm séc chiều nay”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, khi nói đến việc mua bitcoin, Buffett đã nêu chi tiết rằng: “Bây giờ nếu bạn nói với tôi rằng bạn sở hữu tất cả bitcoin trên thế giới và bạn đề nghị tôi với giá 25 USD, tôi sẽ không nhận nó vì tôi sẽ làm gì với nó? Tôi phải bán nó lại cho bạn bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ không tạo ra bất cứ điều gì”.

Trong khi đó, theo ông thì không giống như bitcoin, “Các căn hộ sẽ tạo ra tiền thuê và các trang trại sẽ sản xuất thực phẩm”, ông nhấn mạnh.

Ông chủ Berkshire tiếp tục thảo luận về đồng USD. “Tài sản, để có giá trị, phải cung cấp một cái gì đó cho ai đó. Và chỉ có một loại tiền tệ được chấp nhận. Bạn có thể nghĩ ra đủ thứ - chúng ta có thể tạo ra những đồng tiền Berkshire… nhưng cuối cùng, đây là tiền”, ông nói thêm, thậm chí giơ ra tờ tiền 20 USD. “Và không có lý do gì trên thế giới tại sao chính phủ… lại để đồng tiền Berkshire thay thế tiền của họ cả”.

Trái ngược với những tuyên bố từ trước đến nay của mình, Warren Buffett được biết đến là đã đầu tư vào ngân hàng kỹ thuật số thân thiện với bitcoin Nubank, cung cấp các khoản đầu tư bitcoin cho khách hàng.

 Chê bitcoin, tiền ảo nhưng Warren Buffett đang rót vốn cho một ngân hàng thân thiện với bitcoin. (Nguồn: Shutterstock)

Charlie Munger khắc nghiệt hơn khi nói về bitcoin

Về phần mình, ông Munger cũng nhắc lại lập trường kiên quyết của mình về bitcoin trong cuộc họp cổ đông. Phó Chủ tịch Berkshire chia sẻ: “Trong cuộc sống của mình, tôi cố gắng tránh những điều ngu ngốc và tồi tệ, khiến tôi trông xấu xa hơn so với người khác - và bitcoin làm được cả 3 điều đó”.

“Ngay từ đầu, điều đó thật ngu ngốc vì nó vẫn có khả năng về 0”, ông Munger tiếp tục. “Điều đó thật xấu xa vì nó phá hoại hệ thống của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)… và thứ ba, nó khiến chúng ta trông thật ngu ngốc so với Trung Quốc. Ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) đủ thông minh để cấm bitcoin ở Trung Quốc”, Charlie Munger nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng trả lời câu hỏi của nhiều người khi có những nhận định rằng người ta nên đầu tư đơn lẻ vào loại tiền tệ nào để chống lại tỷ lệ lạm phát cao như ở Mỹ hiện nay, Phó Chủ tịch Berkshire nói: “Khi bạn có tài khoản tiết kiệm hưu trí của riêng mình và cố vấn tài chính của bạn khuyên bạn nên chuyển tất cả tiền vào bitcoin, chỉ cần nói 'không' là được”.

Ông Munger đã nhiều lần chỉ trích bitcoin. Vào tháng 2/2022, ông nói rằng chính phủ nên cấm tiền điện tử, gọi nó là một loại “bệnh”. Trong quá khứ, ông từng ca ngợi động thái của Trung Quốc khi cấm tiền điện tử, nói rằng ông ước tiền ảo chưa bao giờ được phát minh. Vào tháng 5 năm ngoái, ông nói rằng bitcoin là "kinh khủng và đi ngược lại với lợi ích của nền văn minh".

Thu Phương