|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phát hiện 121 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Cao Bằng, Hà Giang

23:28 | 28/12/2020
Chia sẻ
Trong hai ngày 27-28/12, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 106 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng và 15 trường hợp tại các xã thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo Thông tin Chính phủ, vào lúc 3h30 phút, ngày 27/12, tại khu vực mốc 745 đến 746, thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Cao Bằng phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tổ công tác đã đưa số công dân trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh để xác minh, lấy lời khai ban đầu.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh các công dân trên khai nhận đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình và Cà Mau đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ tháng 2/2019 - 5/2020 để làm thuê.

Cũng theo lời khai của các công dân trên, do tình hình dịch bệnh và lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, kiểm soát những người nhập cảnh trái phép nên đã tìm đường trở về Việt Nam.

Đến chiều 28/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục phát hiện thêm 20 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai, xử phạt hành chính và đưa tất cả đi cách ly theo quy định của phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, cho biết, trong thời gian giáp Tết, số công dân xuất, nhập cảnh trái phép khả năng sẽ tăng cao, do đó đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm ngăn chặn số công dân có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và quản lý, bảo vệ biên giới.

Phát hiện 121 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Cao Bằng, Hà Giang - Ảnh 1.

86 công dân bị phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép qua khu mốc 745 đến 746. (Ảnh: VOV).

Cũng theo Thông tin Chính phủ, trong hai ngày, 27-28/12, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP tỉnh Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ và cách ly 15 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn khu vực các mốc 465 và 468.

Cụ thể, lúc 7h ngày 28/12 tại khu vực mốc 468 thuộc địa bàn thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, Tổ tuần tra chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 3 phát hiện 4 công dân (gồm 3 nam và 1 nữ) nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Trước đó, lúc 6h30 phút ngày 27/12 cũng tại địa bàn thôn Xín Phìn Chư, tại đường mòn khu vực mốc 465, Tổ tuần tra thuộc chốt phòng, chống COVID-19 số 3 phát hiện 11 công dân Việt Nam (gồm 5 nam và 6 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn.

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân Việt Nam trên khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang và Lạng Sơn.

Số người nói trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đến nay do không có việc làm nên đã thuê xe ô tô chở ra biên giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn hành lý và bàn giao các công dân trên cho khu cách ly thuộc xã Thượng Phùng cách ly, sau thời gian cách ly tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến trường hợp của bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đối với bệnh nhân 1440, khi đủ điều kiện, định lượng và các hành vi vi phạm, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra, tăng cường công tác tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Hoàng Trung

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.