|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phát Đạt trúng đấu giá lô đất 46 ha tại Bình Đình với giá 648 tỉ đồng

11:00 | 05/06/2019
Chia sẻ
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) thông báo đã trúng đấu giá đất Phân khu số 9 thuộc Khu Đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định vào 1/6, nâng tổng quỹ đất đang sở hữu lên 116,2 ha.

Cụ thể, Phát Đạt đã trúng đấu giá đất Phân khu số 9 có diện tích 45,94 ha với giá trị là 647,56 tỉ đồng.

Được biết, phân khu số 9 có vị trí nằm ở bên trái lõi trung tâm Khu đô thị Nhơn Hội tính từ mặt biển trở vào, giáp với Quốc lộ 19 và Khu công viên động vật FLC Quy Nhơn. Theo tính toán của Phát Đạt, tổng mức đầu tư dự án khoảng 10.036 tỉ đồng.

Phát Đạt trúng đấu giá lô đất 46 ha tại Bình Đình với giá 648 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Phát Đạt.

Cuối tháng 2/2019, Phát Đạt trúng đấu giá đất Phân khu số 4, nằm ngay cạnh biển và trung tâm của Khu đô thị Nhơn Hội. Khu đất này có diện tích là 34,16 ha và khái toán tổng mức đầu tư khoảng 7.495 tỉ đồng. Đến nay, công ty đã hoàn thành gần 80% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và dự kiến mở bán vào quý II/2019.

Bên cạnh đó, Phát Đạt còn trúng đấu giá đất Phân khu số 2 vào tháng 4 có diện tích 36,10 ha và tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.969 tỉ đồng. Công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý, thiết kế; dự kiến khởi công vào đầu quý III/2019.

Cùng với việc trúng thầu Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh tại Bình Định, có diện tích 55,7 ha vào tháng 2, tổng quỹ đất mà Phát Đạt hiện đang sở hữu tại Bình Định tăng lên 171,9 ha, chiếm 42% trên tổng số diện tích đất mà công ty tự phát triển và liên kết phát triển trong năm 2019.

Liên quan đến hoạt động tài chính, mới đây Phát Đạt công bố điều chỉnh tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong đợt 2, giảm từ 100 tỉ đồng xuống còn 99 tỉ đồng. Nguồn vốn huy động được sẽ dồn cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định. 

Thu Hoài

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.