Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động gần 5 tháng nhưng chứng khoán phái sinh đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017.
Việc duy trì tăng trưởng khối lượng mở, thể hiện dòng tiền tiếp tục xu hướng đổ vào thị trường phái sinh. Tuy nhiên, từ ngày 13/11/2017 khi một số công ty chứng khoán bắt đầu áp dụng thu phí giao dịch đối với giao dịch hợp đồng tương lai thì thị trường có dấu hiệu sụt giảm đối với giao dịch trong ngày.
Trong phiên giao dịch hôm 21/11, HĐTL VN30F1806 đã tăng vượt 1.000 điểm, kết thúc phiên ở 1.015 điểm và cao hơn VN30 hơn 100 điểm, đây cũng là mức điểm cao nhất kể từ khi chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động.
Các hợp đồng đáo hạn trong năm 2018 đều biến động mạnh trong phiên giao dịch 16/11, tăng vượt mạnh trên ngưỡng 900 điểm, trong đó F1803 tăng 27,6 điểm lên 931 điểm, F1806 tăng 29,1 điểm lên 944 điểm.
Chứng khoán phái sinh tháng 10, các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số VN30, thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn.
Chứng khoán phái sinh hôm 18/10 giảm điểm cùng với đà giảm của thị trường, tuy nhiên mức giảm không lớn và có xu hướng giảm mạnh hơn ở các HĐTL ngắn hạn.
Tính bình quân, khối lượng giao dịch phái sinh đạt 6.595 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo quy mô danh nghĩa đạt 514,96 tỷ đồng/phiên, tăng gấp 1,9 lần so với tháng trước.
Với cách chọn rổ và tính chỉ số như hiện tại, việc chỉ số chứng khoán bị “méo mó” bởi một vài mã chủ chốt là điều dễ thấy. Tuy nhiên, sự “méo mó” này khiến nhà đầu tư dành sự quan tâm đến thị trường phái sinh, tìm cơ hội kiếm lời dựa theo những dự báo về thị trường cơ sở trong tương lai gần.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.