|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PayPal trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nước ngoài đầu tiên tại Trung Quốc

14:56 | 23/10/2019
Chia sẻ
Thắng lợi bước đầu của PayPal tại thị trường Trung Quốc trong bối cảnh nhạy cảm đang thu hút nhiều sự chú ý của giới tài chính quốc tế.

Thị trường Trung Quốc đã là mục tiêu của các công ty tài chính Mỹ trong nhiều năm và được xem là chiếc bánh lợi nhuận khổng lồ đầy hấp dẫn. Thương vụ thâu tóm GoPay gần đây của PayPal là một chiến thắng tuyệt vời cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Mỹ này, đồng thời đưa họ trở thành nền tảng thanh toán nước ngoài đầu tiên ở Trung Quốc, theo đưa tin từ trang Forbes.

Cho đến nay, thị trường tài chính Trung Quốc chưa hề có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nước ngoài. Điều này đem đến cho PayPal một cơ hội lí tưởng để định vị thương hiệu và củng cố vị trí trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Phi vụ thâu tóm lịch sử của PayPal

Tuyên bố gần đây của Guofubao xác nhận PayPal hiện đang sở hữu 70% vốn sở hữu của GoPay thông qua Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Yinbaobao và do đó, trở thành nền tảng nước ngoài đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc.

Tuyên bố viết: "Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã chấp thuận cho PayPal mua lại 70% vốn cổ phần của Công ty Công nghệ Thông tin Guofubao (GoPay), Ltd., đã có giấy phép kinh doanh thanh toán tại Trung Quốc".

960x0 (1)

PayPal đang có một cơ hội lí tưởng để định vị thương hiệu và củng cố vị trí trong thị trường Trung Quốc. Ảnh: Getty

"Chúng tôi rất vinh dự trở thành nền tảng thanh toán nước ngoài đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các tổ chức tài chính và nền tảng công nghệ nội địa, cung cấp bộ giải pháp thanh toán toàn diện hơn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, trong lãnh thổ Trung Quốc và trên toàn cầu".

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã phê duyệt thương vụ mua lại này, mở ra một cánh cửa lớn cho PayPal để thâm nhập và thu lợi từ thị trường giàu tiềm năng này. GoPay cung cấp tính năng giao dịch trực tuyến và di động, chủ yếu cho ngành thương mại điện tử và du lịch, hàng không.

Đáng chú ý, thương vụ mua lại này diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Do Nhà Trắng đã tuyên bố đang cân nhắc giới hạn một số khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc, thật bất ngờ khi PayPal có thể bước vào thị trường đại lục đầy tự tin như vậy.

Lợi ích từ thị trường tài chính Trung Quốc

Không thể phủ nhận việc tham gia vào thị trường tài chính Trung Quốc là một bước ngoặt lớn cho PayPal. Động thái này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội tuyệt vời, đặc biệt khi cân nhắc tới tốc độ phát triển của thị trường này trong vài năm gần đây.

Thị trường thanh toán Trung Quốc dự kiến sẽ tăng hơn 96 nghìn tỉ USD vào năm 2023. PayPal hiện có cơ hội khai thác mỏ vàng này và bảo đảm lợi nhuận của họ do chưa có đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, nhu cầu thương mại điện tử ngày càng tăng tại Trung Quốc cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường tài chính. Do hầu hết các nhà cung cấp thương mại điện tử đều có trụ sở ở Trung Quốc, ngành tài chính tại đây đang được hưởng lợi từ số lượng lớn giao dịch diễn ra mỗi ngày.

Trong điều kiện thương mại điện tử nội địa có xu hướng phát triển lâu dài, thị trường thanh toán Trung Quốc đang đạt điều kiện thuận lợi để tăng trưởng. Theo Forbes, số lượng người sử dụng thanh toán di động tại đại lục dự kiến sẽ tăng ồ ạt và đạt 956 triệu người vào năm 2023.

Thu Phương

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.