|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC sẽ chưa thể đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu thô

10:21 | 28/09/2016
Chia sẻ
OPEC được dự đoán sẽ không thể đạt được thỏa thuận kiềm chế sản lượng trong phiên họp tại Algeria tuần này khi Iran từ chối đề xuất của Arab Saudi.

Iran hôm 27/9 đã từ chối đề xuất hạn chế sản lượng từ Arab Saudi, đổi lại Riyadh sẽ cắt giảm nguồn cung, khiến hy vọng 2 nước sản xuất hàng đầu OPEC tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết tình trạng thừa cung toàn cầu trở nên mờ mịt.

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih.

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih cho biết "Khác biệt về quan điểm của các nước thành viên OPEC đang ngày một thu hẹp. Tuy vậy, tôi cho rằng sẽ không có thỏa thuận nào được đưa ra trong phiên họp mang tính tư vấn vào thứ Tư 28/9 tại Algeria".

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh tuyên bố "Hiện nay chưa phải là thời điểm đưa ra quyết định". Khi nói đến phiên họp chính thức sắp tới của OPEC vào ngày 30/11 tại Vienna, Áo, ông Zanganeh cho biết "Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận vào tháng 11".

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh.

OPEC sẽ có phiên họp không chính thức vào lúc 14h GMT thứ Tư 28/9 (tức 21h cùng ngày giờ Việt Nam). Các nước thành viên OPEC cũng sẽ nhóm họp với các nước ngoại khối như Nga bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế.

Giá dầu Brent đã giảm hơn 1/2 kể từ mức đỉnh hồi giữa năm 2014 do thừa cung, buộc các nước thành viên OPEC và Nga - đối thủ của OPEC - phải tìm cách tái cân bằng thị trường, tăng nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và hạn chế thâm hụt ngân sách.

Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 tại Algiers, Algeria hôm 27/9.

Reuters đưa tin, tuần trước, Arab Saudi đã đề xuất giảm sản lượng nếu Iran đồng ý đóng băng sản lượng - một sự thay đổi về quan điểm của Arab Saudi vì trước đây nước này luôn từ chối thảo luận việc cắt giảm sản lượng.

Nhiều đại biểu OPEC cho rằng quan điểm của Arab Saudi và Iran vẫn quá khác biệt.

Iran, với sản lượng dầu hiện nay đạt 3,6 triệu thùng/ngày, vẫn nhất định giữ quan điểm phải tăng sản lượng lên 4,1-4,2 triệu thùng/ngày trong khi các nước thành viên OPEC vùng Vịnh muốn Iran đóng băng sản lượng ở dưới 4 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, Iran muốn OPEC cho phép nước này sản xuất 12,7% tổng sản lượng của khối, tương đương mức sản lượng trước năm 2012 của Iran - thời điểm EU áp đặt các lệnh trừng phạt Iran liên quan đến hoạt động hạt nhân của nước này.

Giai đoạn 2012-2016, Arab Saudi và các nước OPEC vùng Vịnh dã tăng sản lượng dầu thô nhằm giành và giữ thị phần với các nước sản xuất có chi phí cao hơn như Mỹ.

Kết quả là Iran tin rằng tỷ trọng sản lượng của nước này trong OPEC phải ở mức cao hơn so với hiện tại. Arab Saudi đã tăng sản lượng dầu thô lên 10,7 triệu thùng/ngày từ 10,2 triệu thùng/ngày trong những tháng gần đây để đáp ứng nhu cầu nội địa trong mùa hè.

Mạnh Đức