|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu

07:45 | 06/04/2026
Chia sẻ

Ảnh minh họa

Hôm Chủ nhật, nhóm OPEC+ đã nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, mức tăng khiêm tốn và mang tính lý thuyết vì các thành viên chủ chốt không thể tăng sản lượng do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, theo Reuters.

Căng thẳng diễn ra vào cuối tháng 2 đã khiến eo biển Hormuz đóng cửa, làm giảm xuất khẩu từ các thành viên OPEC+ gồm Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq, những quốc gia duy nhất trong nhóm có khả năng tăng sản lượng đáng kể ngay cả trước khi xung đột bắt đầu.

Giá dầu thô đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm, lên mức gần 120 USD/thùng. Điều này dẫn đến giá nhiên liệu vận tải tăng cao, gây áp lực lên người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn cầu, đồng thời buộc chính phủ phải hành động để bảo tồn nguồn cung.

Việc OPEC+ tăng hạn ngạch thêm 206.000 thùng/ngày chỉ chiếm chưa đến 2% lượng cung bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng theo các nguồn tin của OPEC+, điều này báo hiệu sự sẵn sàng tăng sản lượng một khi tuyến đường thủy này mở cửa trở lại.

"Trên thực tế, nó chỉ bổ sung rất ít dầu vào thị trường," Jorge Leon, cựu quan chức OPEC hiện đang là trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, cho biết. "Khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, lượng dầu bổ sung từ OPEC+ hầu như không còn ý nghĩa gì."

Bên cạnh những gián đoạn ảnh hưởng đến các nước thành viên vùng Vịnh, các nước khác như Nga cũng không thể tăng sản lượng. Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt của phương Tây và thiệt hại về cơ sở hạ tầng gây ra trong xung đột với Ukraine.

Tại khu vực Vịnh Ba Tư, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các quan chức khu vực cho biết quá trình khôi phục có thể kéo dài nhiều tháng, ngay cả khi xung đột chấm dứt và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Một ủy ban riêng của OPEC+, Ủy ban Giám sát Bộ trưởng chung, cũng họp trong ngày Chủ nhật và bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng. Theo tuyên bố của OPEC+, việc sửa chữa những thiệt hại này sẽ đòi hỏi chi phí lớn và thời gian dài, qua đó tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung.

Về phía Iran, quốc gia này hôm thứ Bảy tuyên bố Iraq được miễn trừ khỏi các hạn chế khi đi qua eo biển Hormuz. Dữ liệu vận chuyển cho thấy một tàu chở dầu của Iraq đã đi qua tuyến đường này trong ngày Chủ nhật, song các nguồn tin cho rằng vẫn chưa rõ liệu các tàu khác có sẵn sàng chấp nhận rủi ro tương tự hay không.

Quyết định tăng sản lượng trong tháng 5 tương tự mức đã được tám thành viên OPEC+ thống nhất cho tháng 4 tại cuộc họp ngày 1/3, thời điểm xung đột bắt đầu làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.

Chỉ trong vòng một tháng, sự gián đoạn nguồn cung được ước tính đã làm mất từ 12 đến 15 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 15% nguồn cung toàn cầu.

Theo dự báo của JPMorgan, giá dầu có thể vượt mốc 150 USD/thùng nếu dòng chảy qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đến giữa tháng 5.

OPEC+ là liên minh gồm 22 quốc gia thành viên, trong đó có Iran. Trong những năm gần đây, chỉ có 8 quốc gia tham gia cơ chế điều chỉnh sản lượng hàng tháng. Từ năm 2025, nhóm này bắt đầu nới lỏng các thỏa thuận cắt giảm trước đó nhằm giành lại thị phần.

Tám quốc gia này đã nâng hạn ngạch sản xuất thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, trước khi tạm dừng điều chỉnh trong quý I/2026.

Theo kế hoạch, nhóm sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 3/5.

Tiến Anh

Quốc hội khoá XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất, sẽ bầu, phê chuẩn số lượng lớn chức danh lãnh đạo chủ chốt
Trong kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt như: Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.