|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ dự kiến ​​bám sát kế hoạch nâng sản lượng bất chấp giá dầu phục hồi

14:00 | 02/02/2022
Chia sẻ
OPEC+ tiết lộ rằng các bộ trưởng dự kiến sẽ đồng ý thực hiện kế hoạch bơm thêm 400.000 thùng dầu/ngày ra thị trường vào tháng Ba, bất chấp giá dầu lên cao.

Các nguồn thạo tin cho hay Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nhà sản xuất ngoài khối (nhóm OPEC+) có thể sẽ giữ nguyên các chính sách hiện thời về tăng sản lượng vừa phải tại cuộc họp ngày 2/2, ngay cả khi họ dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tăng lên mức đỉnh mới trong năm nay và giá dầu giao dịch gần mức cao nhất kể từ năm 2014.

Theo đó, năm nguồn tin OPEC+ tiết lộ rằng các bộ trưởng dự kiến sẽ đồng ý thực hiện kế hoạch bơm thêm 400.000 thùng dầu/ngày ra thị trường vào tháng Ba, bất chấp giá dầu lên cao. Một nguồn tin cho hay việc đẩy nhanh kế hoạch tăng sản lượng đã không xuất hiện tại cuộc họp của Ủy ban Kỹ thuật Chung (JTC) diễn ra vào ngày 1/2.

 Giá dầu Brent phiên 1/2 vào khoảng 89 USD/thùng, không quá xa so với mức cao nhất trong bảy năm là 91,70 USD/thùng đạt được vào tuần trước do căng thẳng địa chính trị lên cao.

Cũng trong ngày 1/2, một báo cáo do JTC công bố đã giữ nguyên dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới cho năm 2022 ở mức 4,2 triệu thùng/ngày. JTC cũng dự kiến nhu cầu năng lượng sẽ tăng lên mức trước đại dịch trong nửa cuối năm nay, sau khi đã đạt đỉnh trên 100 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Báo cáo nhận định thế giới sẽ đối mặt với tình trạng dư cung dầu thô khoảng 1 ,3 triệu thùng/ngày vào năm 2022, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó là 1,4 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng một số rủi ro tiếp tục tồn tại trên thị trường dầu mỏ. Chúng bao gồm những bất ổn đáng kể liên quan đến tác động tiềm tàng của biến thể Omicron đối với nền kinh tế, tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng và chính sách của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nhằm chống lại lạm phát.

JTC cũng lưu ý tới các rủi ro khác đối với đà phục hồi của thị trường dầu, bao gồm sự biến động trên thị trường hàng hóa, hạn chế năng lực sản xuất của nhiều quốc gia do thiếu hụt đầu tư, thách thức về mức nợ chính phủ cao ở nhiều khu vực và rủi ro địa chính trị.

H.Thủy (Theo Reuters)