|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC có thể duy trì giảm sản lượng dầu đến cuối năm 2020

12:12 | 26/01/2020
Chia sẻ
Các thành viên OPEC đang thảo luận về việc tiếp tục giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm 2020, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin từ OPEC cho biết hôm thứ Sáu (24/1).
OPEC có thể mở rộng cắt giảm sản lượng dầu đến cuối năm 2020 - Ảnh 1.

OPEC có thể mở rộng cắt giảm sản lượng dầu đến cuối năm 2020

Các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu, nhưng có thể sau tháng 3, việc giảm sản lượng sẽ được kéo dài đến cuối năm, OPEC cho biết bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos.

"Chúng tôi có thể xem xét bất kì thỏa thuận nào tại cuộc họp vào tháng 6".

Theo nguồn tin này, dường như OPEC sẽ không quyết định nới lỏng hạn ngạch trong tháng 3 bởi triển vọng tăng trưởng nhu cầu trên thị trường vẫn ảm đạm.

Tại cuộc họp của OPEC + vào tháng 12/2019, OPEC và các đối tác do Nga dẫn đầu đã quyết định giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày trong quí đầu tiên của 2020 khi nhu cầu được dự báo yếu nhất vào năm nay. 

Điều này nâng tổng mức giảm sản lượng lên 1,7 triệu thùng/ngày, nếu các thành viên cam kết sản xuất đúng hạn ngạch.

Xem xét cam kết nước sản xuất lớn nhất của OPEC - nhà lãnh đạo Arab Saudi - với sản lượng giảm có thể vượt mục tiêu đề ra, tổng lượng giảm của OPEC + có thể lên tới 2,1 triệu thùng/ngày.

Vì thỏa thuận dưới hình thức hiện tại sẽ hết hạn vào cuối tháng 3, OPEC và các đồng minh sẽ họp vào đầu tháng đó để quyết định có tiến hành thỏa thuận không.

Tất cả đề xuất đang được cân nhắc bởi hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của liên minh OPEC +, gồm cả việc giảm thêm sản lượng dầu, Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết hôm 23/1.

OPEC sẽ phải giải quyết tình trạng dư cung trên thị trường trong nửa đầu năm nay và có thể sẽ kéo dài việc giảm sản lượng đến cuối năm 2020, Sushant Gupta, Giám đốc nghiên cứu tại Wood Mackenzie, trao đổi với CNBC đầu tuần này.

Linh Giang