|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Vũ Khắc Tiệp vướng tin đồn mắc nợ khó trả, 3 công ty không hoạt động ở địa chỉ đăng kí

10:02 | 06/01/2020
Chia sẻ
3 công ty của ông Vũ Khắc Tiệp đều không hoạt động tại trụ sở đăng kí từ tháng 8/2019 trong bối cảnh thông tin về hợp đồng vay tiền của ông xuất hiện trên mạng xã hội.

"Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và tin đồn vướng nợ khó trả

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Vũ Khắc Tiệp, ông chủ của Công ty TNHH Thời trang Vệ nữ (Venus Fashion) ngồi trong đồn công an với vết thương chảy máu trên mặt. 

Ngay sau đó, ông Tiệp đã công bố thông tin về bức ảnh. Ông nói đó là những bức ảnh từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, người xem có thể thấy một điện thoại giống như iPhone đời mới (không có nút Home). 

Hình ảnh ông Vũ Khắc Tiệp trên đồn công an. Ông Tiệp đã xác nhận đây là hình ảnh của ông từ nhiều năm trước. Tuy nhiên chiếc điện thoại trên bàn lại trông rất giống một chiếc iPhone đời mới.

Vì lẽ đó, nhiều khả năng bức ảnh ngồi trong đồn công an của ông Tiệp được chụp không quá xa (Apple ra iPhone mới vào tháng 9 hàng năm).

Trong khi những tin đồn chưa lắng xuống, cộng đồng mạng lại thấy những thông tin cho rằng ông chủ của công ty Venus không thanh toán nợ xấu nên lãnh đòn "dằn mặt". Thậm chí hình ảnh chi tiết về bản hợp đồng nợ giữa các bên đã xuất hiện trên mạng.

Hình ảnh hợp đồng cho vay có thể là của ông Vũ Khắc Tiệp. Theo bản sao kê, người đi vay mới thanh toán 850 triệu và còn thiếu 150 triệu chưa kể tiền lãi. 

Nội dung hợp đồng trong ảnh nói rằng, vào năm 2015 ông Vũ Khắc Tiệp có vay nợ 1 tỉ đồng kèm điều khoản sẽ phải thanh toán 100 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 12 tháng. Bản sao kê chi tiết thể hiện rằng, đến thời điểm tháng 11/2017 thì ông Tiệp vẫn còn thiếu nợ 150 triệu đồng (chưa kể lãi).

Những tin đồn cho rằng số tiền ông Tiệp nợ có thể còn lớn hơn 150 triệu.

Không dừng lại ở đó, những hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân cũng như fanpage cho thấy số nợ khó trả của Vũ Khắc Tiệp có thể còn lớn hơn 150 triệu đồng, và có thể lên đến 3,5 tỉ đồng.

Hiện tại, ông Tiệp vẫn chưa phản hồi về những bản hợp đồng cũng như những thông tin có liên quan đến bản thân.

Các công ty của ông Tiệp đều không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Nhiều dấu hiệu cho thấy các công ty của ông Tiệp đều không hoạt động ở địa chỉ đăng kí. Theo thông tin từ Tổng cục thuế, trực thuộc Bộ Tài chính, cả 3 công ty của ông Tiệp đều không hoạt động tại trụ sở đăng kí, và lần thay đổi gần nhất là từ 24/8/2019.

3 doanh nghiệp của ông Tiệp bao gồm công ty TNHH quốc tế Thời trang Vệ nữ, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Model Sao Kim và công ty TNHH Thời trang Vệ nữ. Công ty TNHH Thời trang Vệ nữ là lò đào tạo những người mẫu như Ngọc Trinh hay Phan Như Thảo.

Các công ty của ông Vũ Khắc Tiệp đều không hoạt động ở trụ sở đăng kí từ tháng 8 giữa tin đồn ông chủ vướng nợ khó trả - Ảnh 4.

Cả 3 công ty của ông Tiệp đều không hoạt động ở địa chỉ đăng kí.

Bên cạnh đó, Venus Fashion cũng từng thu hút sự chú ý của công chúng với việc tổ chức một show diễn hàng năm mang tên "Đêm hội chân dài" ngay từ những ngày đầu thành lập. Tuy nhiên, năm 2019 cũng là lần thứ 12 và cũng là lần cuối cùng "Đêm hội chân dài" diễn ra. 

Trong khi đó, công ty TNHH quốc tế Thời trang Vệ nữ ra đời từ năm 2011. May mặc trang phục từ da lông thú là ngành nghề đăng kí chính của công ty TNHH quốc tế Thời trang Vệ nữ. 

Còn công ty TNHH thương mại dịch vụ Model Sao Kim có ngành nghề chính là sản xuất hàng may sẵn, ra đời vào năm 2013.


Tiểu Phượng