Ông Trương Gia Bình: Kỹ sư Việt có nhiều khát khao, sẵn sàng ngủ tại văn phòng để hoàn thành dự án
Cuối tuần qua, tại Hội nghị AI - Bán dẫn ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Meta và Google đầu tư vào Việt Nam. Ông mong muốn họ góp phần định hình chính sách để giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Đây là hội nghị đầu tiên kết hợp AI và bán dẫn của Việt Nam, diễn ra trong ba ngày tại Hà Nội và thu hút 1.000 đại biểu, nhiều công ty công nghệ hàng đầu thế giới tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đức Huy).
Việt Nam đang tận dụng lợi thế dân số trẻ, am hiểu công nghệ, chi phí lao động cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và vị trí gần Trung Quốc. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung đã rót hàng tỷ USD đầu tư vào Việt Nam.
“Chúng tôi cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp của các bạn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn”, Thủ tướng khẳng định. “Chúng tôi sẽ giúp các bạn có lợi nhuận cao hơn”.
Ông nhấn mạnh Chính phủ sẽ cải cách mạnh mẽ để tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Ông mời gọi các doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài tư vấn chính sách, đồng thời kêu gọi thêm vốn đầu tư và các khoản vay.
“Chúng ta không thể đi một mình. Chúng ta cần hợp tác, cùng làm việc và chia sẻ lợi ích”, ông nói.
Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn công nghệ tạo cơ hội để người Việt Nam tham gia vào các vị trí quản lý cấp cao và giúp doanh nghiệp Việt Nam gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn như Samsung. Tuy nhiên, phần lớn công việc vẫn chỉ dừng ở khâu lắp ráp, còn những công nghệ tiên tiến nhất vẫn được giữ ở nơi khác.
Khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, nhiều công ty tìm đến các quốc gia có rủi ro thấp hơn để đầu tư. Việt Nam đang là một trong những điểm đến hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng này.
“Chúng tôi đầu tư vào Việt Nam vì tin vào tham vọng của chính phủ Việt Nam”, ông Michael Kagan, Giám đốc Công nghệ của Nvidia, phát biểu tại hội nghị. Ông cho biết Nvidia đã mở văn phòng tại Hà Nội để tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái AI.
Tháng 12 năm ngoái, Nvidia công bố kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu AI và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau khi nhà sáng lập Jensen Huang cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính uống bia và thưởng thức món ăn đường phố ở Hà Nội.

Ông Trương Gia Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: FPT).
Một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành AI và bán dẫn là nguồn nhân lực. Việt Nam hiểu rằng mình không thể cạnh tranh với Mỹ hay Trung Quốc, nơi có nguồn đầu tư lớn và công nghệ phát triển mạnh. Vì vậy, Việt Nam cần tìm hướng đi riêng để phát huy lợi thế của lực lượng lao động trẻ, vốn có tư duy tốt về toán học và khoa học.
“Các bạn nên tìm kiếm những tài năng trẻ ở Việt Nam”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, nói. “Họ vẫn còn khát khao. Ở nhiều nơi trên thế giới, rất khó tìm được những con người như vậy”.
“Kỹ sư Việt Nam vẫn sẵn sàng ngủ lại văn phòng để hoàn thành công việc”, ông chia sẻ. “Trong giai đoạn COVID-19, hàng nghìn nhân viên FPT đã rời xa gia đình suốt bốn tháng. Họ ở lại công ty để làm việc và hoàn thành các dự án”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ đào tạo 100.000 nhân lực trong lĩnh vực AI và bán dẫn trong những năm tới. Chính phủ cũng sẽ cắt giảm 30% thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển.

Việt Nam đang đứng trước một “cơ hội nghìn năm có một”, ông Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic tại Thung lũng Silicon, nhận định. Ông là một trong những người tổ chức sự kiện này.
“Trước đây, Chính phủ thường cấm những gì chưa thể quản lý. Nhưng giờ đây, tư duy đã thay đổi. Mặc định sẽ cho phép”, ông nói.
“Không bàn về chi tiết, tôi thấy sự quyết tâm và sẵn sàng tiến lên đã xuất hiện trong đội ngũ lãnh đạo Việt Nam. Điều này trước đây chưa rõ ràng. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả trong 5 đến 10 năm tới”, Founder Aitomatic nói thêm.